Trump có thể 'gậy ông đập lưng ông' vì sắc lệnh nhập cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra những tác động tiêu cực đến những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Mỹ.

Người dân San Francisco biểu tình phản đối lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
Người dân San Francisco biểu tình phản đối lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters


Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân từ 7 quốc gia có đa số người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ có thể làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ bằng những tác động tiêu cực đến hai lĩnh vực quan trọng là du lịch và giáo dục đại học, theo AP.

Bình luận viên Christopher S. Rugaber cho rằng những sắc lệnh gần đây của ông Trump bao gồm cả việc xây dựng một bức tường dọc biên giới Mexico có thể khiến khách du lịch và sinh viên từ nhiều quốc gia khác trên thế giới không muốn đến Mỹ nữa.

"Những chính sách cấm nhập cư như thế này chắc chắn sẽ kìm hãm sự tăng trưởng. Ông Trump đang gây trở ngại đối với những nhân tố tích cực trong lĩnh vực trao đổi thương mại toàn cầu", chuyên gia David Kotok, thuộc hãng cố vấn Cumberland nhận định.

Theo Rugaber, khách du lịch nước ngoài đóng góp một phần quan trọng cho GDP Mỹ. Năm 2015, du khách nước ngoài đã chi tiêu tổng cộng 199 tỷ USD cho các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, vé máy bay và nhiều hoạt động giải trí khác.

Một số chuyên gia kinh tế lo ngại rằng sắc lệnh của ông Trump có thể làm tái diễn tình trạng trong giai đoạn 10 năm sau sự kiện 11-9-2001, khi lượng khách du lịch nước ngoài đến Mỹ giảm gần 1/3, khiến nền kinh tế nước này mất khoảng 500 tỷ USD.

Edward Alden, quan chức cấp cao thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ cho rằng sau vụ khủng bố 11/9, thế giới từng nhận được thông điệp rằng nước Mỹ là một quốc gia không mấy thân thiện để tới thăm, bạn sẽ gặp rắc rối lớn khi tới đây. Và nay, những thông tin về tình trạng hỗn loạn tại nhiều sân bay do sắc lệnh của ông Trump đang được truyền đi khắp thế giới khiến "câu chuyện tiếp tục tái diễn".

 Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, doanh thu từ các chi phí của du học sinh nước ngoài trong năm 2015 là 36 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm 2012.

Số tiền thu được từ du lịch và giáo dục có thể giúp Mỹ thu hẹp thâm hụt thương mại, điều mà ông Trump từng chỉ trích gay gắt trong suốt chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Adam Sack cho rằng sắc lệnh của ông Trump được đưa ra tại một thời điểm không thể tồi tệ hơn, khi việc đồng USD tăng giá và sự xuống dốc của các nền kinh tế trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và nhiều nước châu Âu, khiến lượng khách du lịch đến Mỹ sụt giảm.

Trong khi đó, lãnh đạo các trường đại học và cao đẳng của Mỹ đang tỏ ra rất lo ngại.

Theo số liệu của Moody, trong 10 năm qua, số lượng sinh viên nước ngoài tới Mỹ đã tăng 73%. Các du học sinh thường chi trả toàn bộ học phí, đóng góp từ 8 -10% doanh thu từ học phí cho nước này.

Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (NAFSA), sau khi chính phủ Mỹ siết chặt các thủ tục cấp thị thực sau vụ khủng bố 11/9, trong đó buộc những người xin thị thực vì mục đích du lịch hay học tập đều phải trải qua vòng phỏng vấn, số lượng đơn xin học của các sinh viên nước ngoài tới Mỹ đã giảm liên tiếp trong 3 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho phép các sinh viên nước ngoài được miễn vòng phỏng vấn khi xin đổi thị thực, tuy nhiên, sắc lệnh mới của ông Trump đã hủy bỏ quy định này.

Giám đốc phụ trách chính sách công của NAFSA Rachel Banks cho rằng điều này sẽ gây ra không ít khó khăn và trở ngại, có thể khiến số lượng sinh viên nước ngoài tới Mỹ giảm dần.

Bên cạnh đó, nhiều công ty công nghệ cao cũng phản đối sắc lệnh nói trên của tân Tổng thống vì cho rằng nó tạo bất lợi cho khả năng cạnh tranh của họ trong việc tuyển dụng nhân lực có trình độ cao.

"Apple không thể tồn tại mà không cần người nhập cư", giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook nhấn mạnh.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.