Nữ hoàng Elizabeth II kỷ niệm 65 năm trị vì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6-2, sau gần nửa đời người ngồi trên ngai vàng, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ kỷ niệm 65 năm nắm giữ vương miện.
 

Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người trị vì lâu nhất trong Hoàng gia Anh. Ảnh: REUTERS
Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người trị vì lâu nhất trong Hoàng gia Anh. Ảnh: REUTERS


Bà là nữ hoàng Anh duy nhất từ trước đến nay mừng lễ kỷ niệm Sapphire, đánh dấu cột mốc 65 năm ngồi trên ngai vàng. Đó là vai trò mà hầu hết người dân Anh - bất kể quan điểm chính trị - đều đồng tình rằng bà đã hoàn thành với sự thận trọng, đường hoàng và đầy trách nhiệm.

Theo thói quen từ trước đến nay, Nữ hoàng Elizabeth, năm nay 90 tuổi, có thể sẽ tận hưởng ngày hôm nay trong yên lặng tại lâu đài Sandringham, cung điện hoàng gia cách thủ đô London 160 km.

Cuộc đời của cô bé Elizabeth đã thay đổi mãi mãi vào năm 1936 khi vua Edward VIII thoái vị để cưới bà Wallis Warfield Simpson, một phụ nữ Mỹ từng qua 2 đời chồng. Sau đó, em của ông là Robert trở thành vua và lấy tên George VI. Công chúa Elizabeth, người trong suốt 10 năm đầu tiên của cuộc đời chưa từng nghĩ đến việc trở thành nữ hoàng, bỗng nhiên phát hiện mình là người đứng đầu danh sách kế vị.

Vào tháng 2-1952, khi vua cha ngã bệnh, công chúa Elizabeth và hoàng tử Philip, khi đó đã cưới nhau được 5 năm, đại diện cho đức vua trong một chuyến thăm chính thức tới Kenya.

Vào đêm 6-2, đức vua băng hà. Kể từ đó, Elizabeth chính thức trở thành nữ hoàng ở tuổi 25. Bà là vị vua đầu tiên ở Anh thời hiện đại không biết chính xác thời điểm tiếp nhận ngai vàng do cha bà qua đời trong khi ngủ.

Khi về đến Anh, bà phải trình diện tại Hội đồng Quý tộc vào ngày 8-2 để được công nhận chính thức về triều đại Nữ hoàng Elizabeth II. Trong những ngày đầu tiên lên ngôi, nữ hoàng buộc phải dựa vào chồng và những người khác để hướng dẫn bà. "Ngay từ đầu, nữ hoàng đã có một loạt cố vấn. Thủ tướng đầu tiên dưới thời bà là ông Winston Churchill. Quan hệ của họ hết sức tuyệt vời" - ông Roya Nikkah, phóng viên chuyên về hoàng gia của tờ Sunday Times, nói.

Tuy nhiên, vị nữ vương trẻ cũng có những quan điểm riêng. Bất chấp những lời khuyên răn ngược lại, nữ hoàng quyết định lễ đăng quang của mình vào ngày 2-6-1953 sẽ được đưa lên truyền hình. Đó là một bước đi quan trọng, ông Nikkah nói.

"Truyền hình lễ đăng quang là một sự đột phá vào lúc đó: đem chế độ quân chủ đến với gia đình của hàng triệu người. Mặc dù các cố vấn đều khuyên rằng hành động này khiến hoàng gia trở nên quá bình thường, quá thực tế, nữ hoàng nhận ra rằng đây là điều bà thật sự muốn, đem chế độ quân chủ đến gần người dân hơn"-trích nhận xét của ông Nikkhah.

 

Danh sách người kế vị của nữ hoàng. Ảnh: NBC News
Danh sách người kế vị của nữ hoàng. Ảnh: NBC News


Bà Camilla Tominey, biên tập viên hoàng gia của tờ Sunday Express, tiết lộ nữ hoàng có cá tính rất khác vào 65 năm trước. Hàng thập kỷ đảm nhận ngai vàng đã định hình con người bà. Nữ hoàng đã đến 120 nước, gặp gỡ 12 đời tổng thống Mỹ, từ ông Dwight D. Eisenhower đến ông Barack Obama. Và ở độ tuổi 90, bà tiếp tục thực hiện các sứ mệnh hoàng gia của mình, tổ chức khoảng 80 cuộc chiêu đãi vào năm 2016.

Bà đã phục vụ đất nước với tất cả sự đường hoàng, nghiêm trang. 65 năm lên ngôi, nữ hoàng chưa bao giờ phát biểu công khai bất cứ thứ gì không thích hợp. Đây là điều mà chồng bà, hoàng tử Philip, năm nay 95 tuổi, thỉnh thoảng vẫn thất bại.

Sau nhiều năm trị vì, rất nhiều người tỏ ra tôn trọng sự cống hiến thầm lặng cho nhiệm vụ và sự quyết tâm giữ kín cuộc sống riêng tư của nữ hoàng. Kể cả khi đã lên ngôi 65 năm, ngoài tình yêu của nữ hoàng dành cho ngựa và giống chó Corgi, người ta hầu như không biết gì khác về cá tính của bà.

Nước Anh đang ăn mừng lễ kỷ niệm 65 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth bằng cách phát hành một đồng xu 5 bảng mới. Trên đó là lời phát biểu của nữ hoàng 70 năm về trước, vào ngày bà tròn 21 tuổi: "Cả cuộc đời tôi, dù dài hay ngắn, sẽ được dành để phục vụ người dân".

Theo nld/NBC News

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.