Nga và thế giới mất đi "nhà ngoại giao kiệt xuất" Vitaly Churkin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ tại New York Mỹ vào ngày 20-2.

 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin.



Theo AFP, ông Churkin bị đột quỵ vào buổi sáng và đã được đưa ngay đến bệnh viện Manhattan để điều trị nhưng đã không thể qua khỏi.

Nga tiếc thương vô hạn

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga mô tả ông Churkin là “một nhà ngoại giao kiệt xuất”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chia sẻ: “Ông Churkin là một nhà ngoại giao kiệt xuất, một cá tính đặc biệt và một nhân vật nổi trội. Chúng tôi đã mất đi một trong những người thân yêu nhất”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov chia sẻ: “Ông Churkin là một người có ý chí mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm và làm việc đầy trách nhiệm. Ông luôn khiến đồng nghiệp phải ngưỡng mộ và kẻ thù phải ghen tỵ.

Đại sứ Churkin luôn nỗ lực hết mình “chiến đấu vì một tương lai xán lạn hơn cho thế giới. Cái chết của ông Churkin là một tổn thất nghiêm trọng không chỉ cho ngành ngoại giao mà cả cho toàn thể nhân dân Nga”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin “đánh giá cao tính chuyên nghiệp và tài năng ngoại giao của ông Churkin” và gửi lời chia buồn đến gia đình ông Churkin.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Petr Iliichev cho biết, ông Churkin đã “làm việc cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc bảo vệ lợi ích của nước Nga. Ông ấy luôn là người có mặt trên tuyến đầu.

Chúng tôi đã mất đi một nhà ngoại giao tài năng, một nhà đàm phán mạnh mẽ, một cá nhân tuyệt vời và ông Churkin sẽ luôn ở trong tâm trí của chúng ta”, ông Illiichev nói.

ông tin ông Churkin đột ngột qua đời cũng khiến rất nhiều quan chức ngoại giao tại Liên Hợp Quốc đau buồn. Tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ các nước đã dành một phút mặc niệm ông Churkin.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Churkin và cho biết: “Chúng tôi rất đau buồn trước việc Đại sứ Churkin qua đời. Ông ấy là một người có mặt tại đây rất thường xuyên nên tôi cảm thấy rất sốc trước cái chết của ông Churkin”.

Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre ca ngợi, ông Churkin là “một trong những nhà ngoại giao tài năng nhất mà ông từng biết và là một đại diện xuất chúng của Nga” tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft chia sẻ, ông cảm thấy “rất đau buồn” trước thông tin ông Churkin qua đời và mô tả ông Churkin là “một “người khổng lồ” trong ngành ngoại giao và một cá nhân kiệt xuất”.

Một sự nghiệp lẫy lừng

Ông Churkin là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp sinh ngày 21-2-1952 tại Moscow và học tiếng Anh từ nhỏ. Năm 1974, ông tốt nghiệp Viện Quan hệ Quốc tế Moscow danh tiếng. Sau đó, ông còn làm luận án Tiến sĩ Lịch sử vào năm 1981 và học thêm tiếng Pháp và tiếng Mông Cổ.

Ông Churkin bắt đầu làm việc ở Bộ Ngoại giao Nga vào năm 1974 với tư cách là một phiên dịch trước khi làm việc tại Đại Sứ quán Liên Xô tại Mỹ trong những năm 80 của thế kỷ trước.

Từ năm 1989-1990, ông Churkin làm thư ký báo chí cho Ngoại trưởng Liên Xô Eduard Shevardnadze (người sau này là Tổng thống Gruzia) trước khi được thăng cấp làm Cục trưởng Cục Thông tin Bộ Ngoại giao Nga.

Năm 1992, ông Churkin là Thứ trưởng Ngoại giao Nga và từ giữa năm 1992-10/1994, ông Churkin là Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Balkan và tham gia vào quá trình đàm phán trong cuộc xung đột tại Bosnia.

Trong những năm sau đó, ông Churkin làm Đại sứ Nga tại Bỉ (1994-1998) và Canada (1998-2003). Sau đó, vào tháng 4-2006, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc.

Trong thời gian làm Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Churkin đã lên tiếng bảo vệ lợi ích của Nga trong nhiều vấn đề, bao gồm cuộc xung đột tại Kosovo, cuộc chiến tranh Nga-Gruzia vào năm 2008 và mới đây nhất là cuộc xung đột tại Syria.

Trong suốt gần 10 năm ông Churkin làm Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, quan hệ giữa Nga và phương Tây hết sức căng thẳng, đặc biệt là sau khi phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ phe đối lập tại miền Đông Ukraine cũng như việc Nga can thiệp quân sự vào Syria.

Trong những tháng cuối cùng trong sự nghiệp của mình, ông Churkin thường xuyên “va chạm” với Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc lúc đó là bà Samantha Power về cuộc nội chiến tại Syria.

Ông Churkin là người luôn cứng rắn bảo vệ quan điểm của Moscow rằng, Chính phủ Syria đang tham gia vào cuộc chiến “chống khủng bố”. Trong suốt thời gian ông Churkin tại nhiệm, Nga đã 6 lần dùng tới quyền phủ quyết để phản đối mọi hành động can thiệp vào tình hình Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc chia sẻ, công việc của một nhà ngoại giao “giờ đã trở nên bận rộn hơn nhiều so với trước đây và có rât nhiều áp lực. Đáng tiếc là, thế giới của chúng ta lại không trở nên ổn định hơn so với trước đó”.

Do có thời gian làm việc tại Liên hợp quốc khá dài, ông Churkin từng đùa rằng, chỉ có mỗi Đại sứ Turkmenistan tại Liên hợp quốc là đã “vượt mặt ông” về nhiệm kỳ công tác tại Liên Hợp Quốc.

Trước thông tin ông Churkin qua đời, bà Power thừa nhận bà “cảm thấy hết sức đau buồn” và mô tả ông Churkin là “một bậc thầy ngoại giao” và “một người hết sức tận tụy” trong việc trở thành cầu nối giữa Nga và Mỹ.

Người kế nhiệm bà Power, bà Nikki Haley cũng bày tỏ khâm phục ông Churkin và cho biết, Đại sứ Nga “đã thể hiện mình là một người đồng nghiệp hết sức lịch lãm”.

“Dù không phải lúc nào chúng tôi cũng nhìn nhận mọi việc giống nhau nhưng ông Churkin luôn làm việc hết sức mình để bảo vệ quan điểm của Nga với một kỹ năng ngoại giao đặc biệt”-bà Haley nói.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.