Máy 'cải lão hoàn đồng' trong chùa sư Thái bị tố tham ô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo chí và dư luận nghi ngờ rằng thiết bị này là nguyên nhân khiến cho nhà sư Dhammachayo có diện mạo trẻ trung so với tuổi 72.

Trong cuộc vây bắt cựu trụ trì Dhammachayo ở ngôi chùa nổi tiếng Wat Dhammakaya hồi đầu tuần, cảnh sát phát hiện bên trong căn phòng của nhà sư này có một cỗ máy lớn đắt tiền được xác định là buồng oxy cao áp.

Một nhóm bác sĩ ở chùa Dhammakaya nói với nhà chức trách rằng buồng oxy cao áp được sử dụng để điều trị cho cựu trụ trì. Trong khi đó, cảnh sát đang xem xét kỹ càng thông tin liên quan đến thiết bị này.

Hình ảnh chiếc máy đáng giá hàng triệu baht trong phòng của vị trụ trì nhiều tai tiếng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông. Báo chí và dư luận nghi ngờ rằng thiết bị này là nguyên nhân khiến cho sư Dhammachayo có diện mạo quá trẻ trung so với tuổi 72.

 

Buồng oxy cao áp mà cảnh sát phát hiện bên trong căn phòng của cựu trụ trì chùa Dhammakaya. Ảnh: nationmultimedia.com.
Buồng oxy cao áp mà cảnh sát phát hiện bên trong căn phòng của cựu trụ trì chùa Dhammakaya. Ảnh: nationmultimedia.com.


Theo một bài báo trên trang web của Đại học Mahidol mà tác giả là bác sĩ phẫu thuật chấn thương Supaporn Opasanon, thiết bị này được sử dụng trong liệu pháp oxy cao áp (HBO). Người dùng hít thở khí oxy tinh khiết trong một không gian được điều áp hoặc qua một ống khí nhằm tăng lượng oxy nạp vào cơ thể.

Bác sĩ Supaporn cho hay liệu pháp này giúp cho các tế bào và mao mạch của bệnh nhân phát triển tốt hơn, bạch cầu hoạt động năng suất hơn trong quá trình tiêu diệt vi khuẩn.

Thiết bị cũng có tác dụng giúp cho máu đi tới các tế bào dễ dàng, tăng di chuyển các tế bào gốc từ tủy xương vào máu làm nhanh tái tạo các mô tổn thương, giúp chống nhiễm khuẩn nhất là vi khuẩn kỵ khí, tăng sức đề kháng của cơ thể.

Supaporn nói rằng liệu pháp oxy cao áp rất hiệu quả trong việc điều trị những chấn thương do bức xạ cũng như nhiễm trùng nghiêm trọng với tế bào hay xương. Nó cũng hữu ích trong việc ngăn ngừa những di chứng của việc loại bỏ nội tạng hay khi phải chiến đấu với các vết thương sưng nghiêm trọng.

Theo Wirangrong Dabbaransi, một người dùng Facebook, buồng oxy cao áp này có giá 15 triệu baht và được sử dụng trong các bệnh viện thẩm mỹ như một liệu pháp trẻ hóa.

Bà Wirangrong suy đoán rằng thiết bị này có thể được dùng để điều trị vết thương ở chân của nhà sư và nhiều khả năng sư trụ trì vẫn ở trong chùa. Wirangrong kêu gọi nhà chức trách thu giữ thiết bị này hoặc niêm phong căn phòng nơi đặt thiết bị. "Nếu bạn không thể tìm được Dhammachayo, cứ đi theo cỗ máy và bạn sẽ thấy"-bà nói.

 

Hình ảnh nhà sư Dhammachayo năm 2014, khi ông 70 tuổi. Ảnh: Youtube.
Hình ảnh nhà sư Dhammachayo năm 2014, khi ông 70 tuổi. Ảnh: Youtube.


Theo Bangkok Post, sư trụ trì bí ẩn của ngôi chùa Dhammakaya tai tiếng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 72. Người ta đồn rằng ông mát-xa da mặt 2 lần một ngày và dùng kem dưỡng đắt tiền. Nhà sư Dhammachayo bị cáo buộc rửa tiền và nhận tiền biển thủ từ tín đồ là cựu chủ tịch quỹ tín dụng đã bị bắt giữ.

Supachai Srisupa-aksorn, đệ tử thân thiết của ông, cựu chủ tịch quỹ tín dụng Klongchan Credit Union Cooperative, phải ngồi tù 16 năm vì tội biển thủ hàng tỷ baht từ các thành viên của quỹ. Trước đó, Supachai từng quyên tặng hơn 900 triệu baht (hơn 25 triệu USD) cho sư Dhammachayo.

Cuộc đối đầu giữa nhà điều tra và ngôi chùa Wat Dhammakaya kéo dài nhiều tháng qua, mãi cho đến khi chính quyền quân sự quyết định tước bỏ các đặc quyền của trụ trì và đặt chùa dưới sự kiểm soát của quân đội.

Sáng ngày 16-2, hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ được triển khai bao vây ngôi chùa để bắt giữ cựu trụ trì Dhammachayo. Cảnh sát vẫn chưa thể lần ra tung tích của nhà sư này sau gần một tuần truy lùng.

Theo news.zing.vn

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.