Bộ An ninh Nội địa Mỹ mới đây tạm đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump, Independent đưa tin ngày 5-2.
Thẩm phán James Robart.
Dân nhập cư từ 7 nước bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của ông Trump đã có thể trở lại Mỹ. Bảy nước này gồm: Syria, Iraq, Iran, Libya, Yemen, Sudan và Somalia. Khoảng 60.000 thị thực bị thu hồi trước đó sẽ được trả lại cho chủ sở hữu, Bộ Ngoại giao thông báo.
Động thái trên của Bộ An ninh Nội địa được thực hiện sau khi thẩm phán liên bang ở TP Seattle, bang Washington - ông James Robart - ra phán quyết tạm đình chỉ trên cả nước sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Trump. Nhà Trắng hiện đang làm việc để khôi phục lại lệnh cấm của ông Trump.
Sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump gây ra tình trạng hỗn loạn, hoang mang và giận dữ trên khắp nước Mỹ.
Tổng thống Trump đã mô tả phán quyết của “vị được gọi là thẩm phán” là “nực cười”. “Quan điểm của vị được gọi là thẩm phán này thật nực cười và sẽ bị thay đổi. Khi một đất nước không thể đưa ra tiếng nói về việc ai có thể hay không thể đến và đi, đặc biệt là vì lí do an toàn và an ninh - đó là vấn đề lớn!” - ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội.
Vài giờ sau, ông Trump tiếp tục thông qua mạng xã hội công kích phán quyết của Thẩm phán Robart. “Đất nước của chúng ta sẽ đi đến đâu nếu một vị thẩm phán có thể tạm hoãn lệnh cấm nhập cư của Bộ An ninh Nội địa và tất cả mọi người, kể cả những kẻ có ý đồ xấu, có thể đến Mỹ” - ông Trump khẳng định trên Twitter lúc 3 giờ 44 phút (giờ địa phương) hôm 5-2.
Một giờ trước đó, ông Trump chia sẻ trên Twitter: “Vì lệnh cấm đã bị một vị thẩm phán gỡ bỏ, nhiều kẻ xấu xa và nguy hiểm có thể đổ vào đất nước chúng ta. Một quyết định khủng khiếp”.
Không chỉ ảnh hưởng đến người nhập cư, sắc lệnh được ký kết vào tuần trước của ông Trump còn tạm ngưng nhận người tị nạn trong vòng 120 ngày và không nhận người tị nạn đến từ Syria vô thời hạn. Sắc lệnh này đã gây ra tình trạng hỗn loạn, hoang mang và giận dữ trên khắp nước Mỹ. Hàng loạt cuộc biểu tình sau đó cũng đã nổ ra.
(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
(GLO)-Với sự phát triển và ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực và thế giới, Trung Quốc ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế, nhất là sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3.
(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
(GLO)-Theo trang tin tiếng Nga RTVI, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 29/3 đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
(GLO)-Theo Reuter đưa tin, ngày 28/3, các liên đoàn lao động Pháp kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron dừng kế hoạch tăng tuổi hưu, trong khi các đợt biểu tình mới lại nổ ra. Kể từ tháng 1 đến nay, các công đoàn Pháp đã tổ chức 9 đợt biểu tình trên toàn quốc.
(GLO)-Sau vụ xả súng vào trường học gần nhất, Tổ chức phi lợi nhuận Lưu trữ Bạo lực Súng đạn (GVA) thống kê: Từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, tổng cộng có 131 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, làm 4.245 người thiệt mạng, trong đó có 59 trẻ em dưới 12 tuổi.
(GLO)-Theo Newsweek, trong bài đăng tải trên trang cá nhân mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump quy trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Mỹ Biden về "tình hình này"- ý chỉ đối đầu khi Nga tung vũ khí hạt nhân chiến lược ở Belarus.
(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
(GLO)-Ngày 24/3, Thủ tướng Tây Ban Nha phát biểu thế giới cần nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ucraine, trước khi ông Pedro Sánchez Castejón thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.
(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
(GLO)-Ngày 23-3, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói với truyền thông trong nước rằng ICC - tổ chức mà các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc và Mỹ không công nhận - là một "tổ chức phi pháp lý" chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể.
(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
(GLO)-Trước đề xuất của ông Wolfgang Ischinger, nhà ngoại giao Đức về việc thành lập một nhóm trung gian với nòng cốt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức để tìm cách chấm dứt khủng hoảng Ukraine, ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, sáng kiến này khó đi đến kết quả.
(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm chính thức vào ngày 21.3. Nội dung cuộc hội đàm nhằm củng cố mối quan hệ sâu rộng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự.
(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.