Tổng thống Mỹ Obama: Đừng đánh giá quá thấp Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Obama ca ngợi ông Donald Trump đã “ứng biến rất tốt trong chiến dịch vận động tranh cử của mình” để giành chiến thắng vang dội.

Sai lầm chết người nếu đánh giá thấp ông Trump

Dù vậy, ông Obama nhận định trong cuộc phỏng vấn với Yahoo News ngày 15/1 rằng, ông Trump khó có thể “ứng biến tốt như vậy” khi lên làm Tổng thống.

“Tôi không nghĩ vậy. Giờ là lúc ông Trump phải xây dựng chính quyền của mình. Chúng ta hãy đợi xem chính quyền đó vận hành như thế nào. Đó sẽ là “liều thuốc thử” cho ông Trump và những người mà ông ấy chỉ định để thực thi chính sách của mình”, ông Obama nêu rõ.

 

Dù không mấy thiện cảm với ông Trump (trái), Tổng thống Obama vẫn đánh giá cao những gì ông Trump đã đạt được trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.
Dù không mấy thiện cảm với ông Trump (trái), Tổng thống Obama vẫn đánh giá cao những gì ông Trump đã đạt được trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Tuy nhiên, ông Obama cảnh báo, sẽ là “sai lầm chết người nếu đánh giá quá thấp ông Trump bởi ông sắp trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ”: “Điều duy nhất mà tôi từng nói trực tiếp với ông ấy, với các đối tác ở Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cũng như những người ủng hộ ông Trump, đó là, cần phải đảm bảo rằng, khi chúng ta tiến lên phía trước, một số chuẩn mực và giá trị truyền thống của nước Mỹ không bị xói mòn”.

Theo ông Obama, ông Trump nhiều khả năng sẽ phải “hứng chịu rất nhiều chỉ trích” dù “ông rất giỏi trong việc kết nối với những người ủng hộ mình trong suốt quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ vốn đã khiến rất nhiều chuẩn mực về hành vi ứng xử của một ứng viên Tổng thống bị xói mòn”.

“Một điều rất thú vị hiện nay là việc chúng ta sẽ theo dõi xem ông Trump sẽ xoay xở như thế nào sau khi lên làm Tổng thống. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà rất nhiều người tiếp nhận thông tin từ những dòng Twitter hay những đoạn ghi âm hoặc những dòng tít mà báo chí cung cấp cho họ.

Tôi tin rằng, điều này mang đến cho họ nhiều quyền lực nhưng cũng kèm theo nhiều nguy cơ. Những thông tin nóng hiện nay đều rất gây tranh cãi và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người dù đó không còn là những thông tin mà các nhà lãnh đạo Mỹ cần để giải quyết những vấn đề then chốt như trước đây nữa”.

Nuối tiếc vì nước Mỹ còn quá chia rẽ

Tổng thống Obama cho biết, không có nhiều điều khiến ông thấy hối tiếc sau 2 nhiệm kỳ công tác của mình. Ông Obama cũng khẳng định ông rất tự hào vì đã có thể thay đổi nước Mỹ: “Chúng tôi có thể là chính quyền đầu tiên trong lịch sử hiện đại không vướng vào một bê bối nào khi còn ở Nhà Trắng. Điều đó cho thấy, chúng tôi đã thay đổi được điều gì đó”.

Dù vậy, ông Obama cho biết, ông rất thất vọng vì những gì mà ông không thể thay đổi, đặc biệt là tình trạng “bế tắc” tại Washington: “Trong 2 năm đầu tiên, khi chúng tôi chiếm đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, chúng tôi đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan mà không có một chính quyền nào đạt được kể từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Tuy nhiên, để duy trì được ưu thế này, chúng tôi cần Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa phải có được “tiếng nói chung” trong một số vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể nhận thấy, cấu trúc hiện nay trong Quốc hội Mỹ khiến các bên rất khó “ngồi lại với nhau”.

Theo ông Obama, điều khiến ông “bứt rứt” nhất chính là việc Đảng Cộng hòa không chấp thuận việc ông chỉ định ông Merrick Garland làm Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ: “Việc ông Mitch McConnell- lãnh đạo Đảng Cộng hòa- có thể dừng việc chỉ định Chánh án Tối cao Mỹ một năm trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra mà không phải trả giá về mặt chính trị cho việc này cho thấy 2 đảng ở Mỹ đang chia rẽ sâu sắc dẫn đến việc chúng ta tự làm suy yếu bản thân”.

“Chúng ta thậm chí không thể tiến hành một phiên điều trần để buộc họ phải hợp tác với chúng ta trong nhiều vấn đề và không thể nói với họ rằng: “Gượm đã. Chính các ông cũng nghĩ đó là một ý tưởng tốt nhưng chỉ vì giờ chúng tôi ủng hộ việc này, các ông lại đổi ý sao?”.

Không hối tiếc về vấn đề Syria

Tổng thống Obama cũng thừa nhận rằng “ranh giới đỏ” mà ông nhắc đến trong bài phát biểu năm 2012 về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria đã tạo ra những vấn đề cho nước Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông Obama khẳng định, ông không hề hối tiếc về việc này.

“Tôi phải nói với các bạn rằng, tôi không hề hối tiếc khi tuyên bố, nếu tôi chứng kiến việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân của mình, tôi sẽ thay đổi cách tiếp cận của Mỹ về việc có sẵn sàng can dự vào tình hình Syria hay không?”.

“Tôi cho rằng, tôi sẽ mắc phải sai lầm lớn nếu tuyên bố rằng: “Việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria cũng không thay đổi được những toan tính của tôi. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất khi làm Tổng thống là đưa ra một thông điệp khác biệt về vấn đề vũ khí hóa học”, ông Obama tuyên bố.

Tổng thống Obama cho biết, sau 8 năm nắm quyền, ở tuổi 55, có thể trong ông già hơn so với trước đó nhưng: “Về mặt sức khỏe, tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết và luôn tràn đầy năng lượng”. Dù vậy, theo ông Obama, ông rất cần được nghỉ ngơi vào ngày 21/1- một ngày sau khi ông rời Nhà Trắng. “Tôi sẽ không để chuông báo thức nữa. Chắc chắn đấy”, ông Obama hóm hỉnh.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.