Thượng viện Mỹ tiếp tục điều trần các vị trí trong nội các được đề cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-1, tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên của Thượng viện Mỹ, cuộc điều trần của Bộ trưởng Nội vụ được đề cử Ryan Zinke đã diễn ra trong khi tại Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện cũng diễn ra cuộc điều trần của Bộ trưởng Giáo dục được đề cử Betsy DeVos.
 

Bộ trưởng Nội vụ được đề cử Ryan Zinke.
Bộ trưởng Nội vụ được đề cử Ryan Zinke.

Trong tuần này, các ủy ban của Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành điều trần những đề cử của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch trong ngày 18-1, Đại sứ được đề cử tại Liên hợp quốc Nikki Haley sẽ điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện; lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường được được đề cử Scott Pruitt điều trần tại Ủy ban Môi trường và Công trình Công cộng; Bộ trưởng Y tế được đề cử Tom Price điều trần tại Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí và Bộ trưởng Thương mại đề cử Wilbur Ross điều trần tại Ủy ban Thương mại.

Tiếp đó sẽ là các cuộc điều trần của Bộ trưởng Năng lượng được đề cử Nick Perry tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên, Bộ trưởng Tài chính được đề cử Steven Mnuchin tại Ủy ban Tài chính Thượng viện.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ được đề cử, ông Ryan Zinke tuyên bố sẽ xem xét lại sắc lệnh của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama cấm các hoạt động khai thác dầu khí ở một số khu vực ngoài khơi nước này thuộc Alaska và Bắc Băng Dương.

Phát biểu tại phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện, Hạ nghị sỹ bang Montana Ryan Zinke nhấn mạnh nếu được phê chuẩn ông sẽ đánh giá lại sắc lệnh hạn chế hoạt động thăm dò dầu khí tại những vùng lãnh thổ liên bang tại Alaska.

Ông Ryan Zinke cho biết Tổng thống đắc cử Trump muốn Mỹ trở thành quốc gia độc lập về năng lượng và “tốt hơn là chúng ta khai thác năng lượng ở trong nước với những quy định hợp lý thay vì dựa vào nước ngoài".

Ông Ryan Zinke cũng bày tỏ tin tưởng ông Trump có thể “điều chỉnh” quyết định của ông Obama đưa hàng triệu hécta lãnh thổ nước này vào diện bảo tồn quốc gia.

Ông Zinke là người đầu tiên trong số ba thành viên nội các được ông Trump chọn để giám sát các vấn đề môi trường và năng lượng điều trần tại Thượng viện vào tuần này, sau đó là ông Scott Pruitt - lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, và ông Rick Perry - Bộ trưởng Năng lượng.

Cả 3 nhân vật này đều phản đối các biện pháp của Tổng thống Obama đưa ra trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải CO2.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.