Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Còn hơn 1 tuần nữa, nước Mỹ sẽ có Tổng thống thứ 45. Mấy tuần qua, Donald Trump đã tích cực hình thành bộ máy chính quyền mới. Cùng với việc thay đổi Tổng thống-người đứng đầu Chính phủ Hoa Kỳ, toàn bộ bộ máy chính phủ cũng thay đổi theo. Tổng thống Mỹ trực tiếp bổ nhiệm khoảng 2.000 chức danh hành pháp trong đó có các thành viên nội các chính phủ và các đại sứ.
 

Tổng thống lựa chọn nhân sự chủ chốt ở các cơ quan nhà nước, cơ quan chính phủ, cơ quan an ninh và cơ quan ngoại giao như bộ trưởng, giám đốc cơ quan tình báo liên bang... đến lượt người đứng đầu từng cơ quan này  tiếp tục lựa chọn cấp dưới của mình. Các nhân viên tiền nhiệm nếu không được lựa chọn tiếp tục công việc sẽ rời nhiệm sở ngay tức khắc, nhường vị trí cho người mới. Điều này đồng nghĩa với mỗi đời “quân” một đời “thần”. Dù có  giữ chức vụ cao trong đời tổng thống này nhưng sẽ chẳng là gì ở đời tổng thống kế nhiệm. Đối với nền công vụ Mỹ, chuyện ấy hết sức bình thường.

Ưu điểm của cách làm này là tạo sự đồng thuận, “tâm đầu ý hợp” của những người trong cùng cơ quan, đơn vị, trong bộ máy từ người đứng đầu đến nhân viên. “Công thần” của lãnh đạo cũ sẽ vui vẻ cuốn gói ra về, chọn việc khác làm, không lăn tăn so bì rằng sao mình giỏi giang, có cống hiến nhiều thế mà không được trọng dụng. Công sức và cống hiến của họ sẽ được lịch sử ghi nhận, người đứng đầu của họ ghi nhận. Còn thủ trưởng cơ quan đó, người sắp kế nhiệm có công nhận năng lực và lựa chọn họ tiếp tục làm hay không là chuyện khác. Ngược lại, nếu nhân viên thấy không hợp, không thích thủ trưởng mới thì từ chối tiếp tục công việc và lựa chọn việc làm  khác, ở chỗ làm khác phù hợp hơn với sở thích của mình.

Một khi người đứng đầu được quyền và chủ động lựa chọn bộ máy giúp việc cho mình, họ tìm ra những người được xem là ưu tú nhất cho vị trí công việc. Một việc có nhiều nhân sự để lựa chọn. Cấp dưới theo đó mà tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Người có quyền cao chức trọng không được bố trí công việc khi rời nhiệm sở cũng xem đó là bình thường, không đơn thư phản đối, xin xem xét được tiếp tục phục vụ, được cống hiến, được giữ nguyên chức vụ hoặc tương đương.

Obama nghỉ Tổng thống, Chính phủ của ông được Donald Trump thay gần như mới toàn bộ. Ngay cả nhân viên đại sứ quán ở nước ngoài cũng bị triệu hồi về tức thì. Nhiều chính sách mà trước đây Obama tâm huyết làm cho bằng được bây giờ nguy cơ bị phá sản bởi người kế nhiệm phủ quyết. Xã hội Mỹ và công dân Mỹ xem đó là chuyện bình thường.     

Mặt trái của việc đề cao vai trò người đứng đầu là dễ bị lạm quyền, cửa quyền, thiếu tính liên thông, ổn định trong việc thực thi công việc. Một khi bộ máy hàng ngàn người cũ cùng lúc nghỉ việc, bao nhiêu vấn đề xã hội mới phát sinh cần phải giải quyết.

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta học cái hay cái tốt trong cách quản lý kinh tế, quản trị hành chính của các nước tiên tiến. Đặc biệt là vai trò của người đứng đầu và thái độ đối với công việc, trong từng vị trí việc làm. Làm sao để mỗi người, dù là người đứng đầu tiếp nhận hay rời bỏ vị trí công việc với một thái độ nhẹ nhàng, thanh thản, tôn trọng người tiền nhiệm, người kế nhiệm.

Xã hội ta đang quan tâm vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nó có tác dụng tích cực là làm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm bản thân trước cấp trên. Người đứng đầu nếu nỗ lực, gương mẫu, hoàn thành tốt công việc của mình sẽ là tấm gương sáng cho cấp dưới học tập, làm theo.

Anh Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.