Ông Obama "tỉa" Tổng thống đắc cử Trump trong bài diễn văn chia tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo express.co.uk, trong bài diễn văn chia tay Nhà Trắng, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã liên tục "tỉa" Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ bất chấp thời tiết lạnh giá vẫn đến trung tâm hội nghị ở thành phố Chicago để nghe bài diễn văn cuối cùng của ông Obama trên cương vị tổng thống, vị tổng thống da màu nói: "Mỗi khi tiến hai bước, chúng ta thường lùi một bước". Điều này được cho là ám chỉ chiến thắng gây sốc của ông ​Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

 

Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama đã có bài phát biểu chia tay Nhà Trắng trước hàng nghìn người ủng hộ.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama đã có bài phát biểu chia tay Nhà Trắng trước hàng nghìn người ủng hộ.

Ông cũng cho rằng việc từ chối thỏa thuận biến đổi khí hậu là "phản bội thế hệ tương lai" khi cả thế giới trông đợi xem liệu tổng thống đắc cử Mỹ Trump - người từng tuyên bố Trái Đất nóng lên chỉ là trò lừa bịp - sẽ làm gì để giảm tác động của biến đổi khí hậu sau khi chính thức nhậm chức.

Ông Obama nói: “Chính trị là một trận chiến giữa các lý tưởng, chúng ta dành ưu tiên cho những mục tiêu khác nhau và những cách thức khác nhau để tiếp cận chúng. Nếu không sẵn sàng thừa nhận thông tin mới, thừa nhận đối thủ có thể đã công minh cũng như nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý và khoa học thì chúng ta tiếp tục chỉ nhìn thấy quá khứ của nhau mà thôi”.

Về việc tỷ phú Trump sẽ nhận nhiệm sở vào tuần tới, ông Obama nói: "Chúng ta nên giảm ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị và duy trì nguyên tắc minh bạch và đạo đức trong dịch vụ công". Điều này được cho là nhắm vào việc ông Trump không có thiện chí công khai hồ sơ thuế.

Sau 8 năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ Obama dùng bài phát biểu cuối cùng của mình trên cương vị tổng thống để bàn về nhà nước dân chủ, mô tả lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử là một "dấu ấn" của chính phủ hợp hiến.

Ông nói: "Làm việc dân chủ rất khó" và "nó phụ thuộc vào việc chúng ta đảm bảo để chính phủ có thể đáp ứng được các thách thức mà chúng ta phải đối mặt".

Ông Obama cũng nói về việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình "từ một tổng thống được dân bầu cho một tổng thống kế tiếp", đồng thời khẳng định chính quyền của ông sẽ đảm bảo việc chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Trong bài phát biểu, kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, ông Obama cũng nói về những thành tích đạt được sau 8 năm cầm quyền. Cụ thể là việc Mỹ cải thiện quan hệ với Cuba, bình đẳng trong hôn nhân, việc ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như chính sách Obamacare.

Ông khẳng định nước Mỹ đã trở ​nên tốt đẹp hơn, hùng mạnh hơn so với trước khi ông bắt đầu nhận nhiệm sở.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.