Nhà Trắng thông báo sẽ bắt đầu rút Mỹ khỏi TPP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không lâu sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng ngày 20-1 thông báo sẽ bắt đầu rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Trump cảm ơn người tiền nhiệm Obama sau lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1 tại tòa nhà Quốc hội
Tổng thống Trump cảm ơn người tiền nhiệm Obama sau lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1 tại tòa nhà Quốc hội


Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đã ra tuyên bố nói rõ chiến lược thương mại của chính quyền mới là bảo vệ công việc của người Mỹ, sẽ bắt đầu bằng việc rút khỏi TPP, theo Reuters ngày 21-1.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ sẽ mạnh tay với "những quốc gia vi phạm các thỏa thuận thương mại và gây tổn hại đến người lao động Mỹ".

Tân Tổng thống Trump cam kết sẽ đàm phán lại một thỏa thuận thương mại khác là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ký kết giữa Mỹ, Canada và Mexico vào năm 1994.

"Đã từ rất lâu, người Mỹ bị buộc phải chấp nhận các thỏa thuận vốn đặt lợi ích của những người tay trong và tầng lớp tinh hoa lên trên những người đàn ông và phụ nữ luôn chăm chỉ làm việc ở đất nước này. Kết quả là các thị trấn và thành phố phải chứng kiến cảnh nhà máy của họ đóng cửa và những công việc xứng đáng thì bị chuyển ra nước ngoài, trong khi người Mỹ phải đối mặt với sự thâm hụt thương mại chồng chất và một nền sản xuất ngày càng kiệt quệ", tuyên bố viết.

Với lập luận đó, Nhà Trắng cho rằng những thỏa thuận thương mại cứng rắn và công bằng sẽ vừa giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng, vừa bảo đảm mang về hàng triệu việc làm cho người dân Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh chiến lược thương mại đó bắt đầu từ việc rút khỏi TPP và bảo đảm rằng các hiệp định mới sẽ vì lợi ích của người lao động Mỹ.

Thậm chí với NAFTA, Nhà Trắng cũng cảnh báo Tổng thống Trump không ngần ngại rút khỏi hiệp định này, nếu các đối tác thành viên NAFTA từ chối các điều khoản công bằng hơn cho công nhân Mỹ trong một thỏa thuận đàm phán lại.

Tuyên bố của Nhà Trắng thật ra không quá bất ngờ vì ông Trump đã nhiều lần khẳng định sẽ rút Mỹ khỏi TPP.

Cũng trong ngày đầu trở thành tổng thống, ông Trump đã ra hàng loạt quyết định quan trọng, bao gồm việc ký sắc lệnh hành pháp giảm thiểu tối đa gánh nặng kinh tế từ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare) - bước đầu nỗ lực xóa sổ di sản này của người tiền nhiệm Barack Obama. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump đã huỷ một trong những chính sách kinh tế mà ông Obama ban hành trong thời gian cuối trước khi rời nhiệm sở, đó là giảm phí thế chấp cho những người mua nhà lần đầu hoặc những người thuê nhà có thu nhập thấp theo chương trình của chính phủ.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.