Người dân châu Á rộn ràng chuẩn bị đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới đầy may mắn, người dân các nước đã bắt đầu trang hoàng đèn lồng, rục rịch mua sắm Tết.

Cũng giống như Việt Nam, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và một số nước châu Á khác đều có phong tục đón Tết Nguyên đán theo lịch âm.

Đến với Trung Quốc thời điểm này sẽ ngập tràn sắc đỏ. Màu đỏ của đèn lồng, câu đối, của sắc áo truyền thống, của những phong bao lì xì được bày bán ngập tràn trên những sạp hàng.

 

Đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đỏ rực đèn lồng đón Tết.
Đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đỏ rực đèn lồng đón Tết.

Nhiều thành phố tại Trung Quốc đón chào năm 2017 với các lễ hội đèn lồng đầy màu sắc. Lễ hội được tổ chức vừa nhằm nhắc nhở người dân về văn hóa đèn lồng đặc sắc của Trung Quốc, vừa tạo cơ hội cho người dân có nơi vui chơi cùng gia đình dịp Tết này.

Một du khách tại lễ hội đèn lồng ở Đại Liên cho biết: “Lễ hội ở đây mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, đặc biệt là khi xuân đang đến gần. Thật sự tuyệt vời khi được sống trong một không khí vui vẻ như thế".

Tại Campuchia, không khí mua bán những ngày giáp Tết vô cùng rộn ràng, sôi nổi. Nhiều người dân Campuchia gốc Hoa nô nức đi mua cây cảnh để về trang trí nhà cửa ngày Tết, trong khi các cửa hàng được trang trí với nhiều màu sắc bắt mắt hay còn có những màn múa lân để chào đón năm mới.

 

Gian hàng bán đồ trang trí ở khu phố người Hoa tại Campuchia những ngày cận Tết.
Gian hàng bán đồ trang trí ở khu phố người Hoa tại Campuchia những ngày cận Tết.

Trong khi đó, nhiều người dân tộc thiểu số Trung Quốc tại Indonesia lại đổ xô đến khu chợ truyền thống tại phố người Hoa, phía Bắc thủ đô Jakarta để tìm mua đồ trang trí hay quần áo mới. Những món đồ truyền thống như quần áo màu đỏ, phong bao lì xì hay đèn lồng luôn được nhiều người dân ưa chuộng.

Người dân Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đón Tết nguyên đán và cũng là một trong hai ngày lễ lớn nhất trong năm cùng với Tết Trung thu.

Năm mới của Hàn Quốc chính thức cũng bắt đầu từ ngày 1-1 âm lịch. Những ngày trước Tết, các gia đình cũng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, tất bật mua sắm để đón Tết.

Ngoài bánh kẹo, hoa quả, món tok-kuk (loại nước canh chế từ thịt bò và gà) món kim chi hay canh bánh gạo không thể thiếu trong mâm cỗ tất niên và giao thừa của người Hàn Quốc.

 

Ở châu Âu, Anh có lẽ là nước ăn Tết lớn nhất với nhiều hoạt động. Ngày 18-1 vừa qua thủ đô London của Anh đã tổ chức một Lễ hội đèn lồng để đón năm mới theo lịch âm.
Ở châu Âu, Anh có lẽ là nước ăn Tết lớn nhất với nhiều hoạt động. Ngày 18-1 vừa qua thủ đô London của Anh đã tổ chức một Lễ hội đèn lồng để đón năm mới theo lịch âm.

Diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra Lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật: Lễ hội Hoa đăng, Lễ hội sông nước và Lễ hội đường phố cùng nhiều hoạt động khác.

Vào dịp Tết, các gia đình ở Singapore thường thích du xuân, tham gia các hoạt động ngoài trời, đi lễ chùa. Nhiều địa điểm biểu diễn ngoài trời đang hoàn tất các sự kiện ngoài trời như trình diễn món ăn truyền thống, thi viết thư pháp và các trò chơi đón xuân vui nhộn. Hàng nghìn du khách đổ về Singapore vào dịp này để đón Tết cùng với người dân “Quốc đảo Sư tử".      

Người dân Malaysia cũng hoàn thành các bài tập tổng duyệt những màn múa lân truyền thống để biểu diễn trong dịp xuân. Những chiếc lồng đèn rực rỡ được treo kín mái chùa ở  Kuala Lumpur.

Một người dân Malaysia cho biết: “Truyền thống văn hóa của Trung Quốc tại nước ngoài được thể hiện rất rõ tại Malaysia. Trong những dịp Tết đến, tại Malaysia có rất nhiều lễ hội, tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ và náo nhiệt.”

Còn tại Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ… không khí Tết nguyên đán cũng đang tràn ngập khắp mọi nơi. Dù được tổ chức theo những hình thức, phong tục khác nhau song Tết truyền thống luôn là dịp để mọi người gặp nhau, gia đình sum họp trong sự hòa thuận, yêu thương và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.