Hôm nay, tỷ phú Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành tổng thống thứ 45, kế nhiệm Tổng thống Barack Obama.

 
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Truyền thông Mỹ đưa tin, bắt đầu từ chiều ngày 19-1, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiến hành một số nghi thức truyền thống mở màn cho lễ nhậm chức bao gồm đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thủ đô Washington và tham dự buổi hòa nhạc tại Đài tưởng niệm Lincoln.
 

Tỷ phú Donald Trump sẽ nhậm chức tổng thống vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 20-1 giờ Mỹ (23 giờ 30 phút Việt Nam). Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Trump và phu nhân sẽ dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và dự tiệc trà với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama và phu nhân tại Nhà Trắng.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông sẽ chính thức diễn ra vào trưa ngày 20/1 theo giờ địa phương (đêm nay theo giờ Việt Nam) tại Cánh Tây của Điện Capitol trước sự chứng kiến của khoảng 700.000 người đến 1 triệu người. Sau lễ tuyên thệ sẽ là tiệc trưa và tiếp đến là lễ diễu hành nhậm chức, đưa ông Trump từ điện Capitol về Nhà Trắng - nơi ông sẽ gắn bó trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Các nghi thức nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ chiều 19-1 đến hết sáng ngày 21-1. Trước đó, Tổng thống Obama dành 5 ngày cho các nghi thức nhậm chức. Cuộc diễu hành tại đại lộ Pennsylvania vào ngày tuyên thệ nhậm chức của ông Trump chỉ kéo dài 90 phút, trong khi của nhiều tổng thống khác, sự kiện này kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Ủy ban nhậm chức của ông Trump cũng cắt giảm số tiệc khiêu vũ dạ hội xuống còn 3 buổi, thấp hơn nhiều so với của Tổng thống Obama là 10 buổi, Tổng thống George W. Bush là 8 buổi.

Trong khi các nghi thức được tối giản, chi phí cho lễ nhậm chức của ông Trump được dự đoán sẽ cao hơn nhiều so với người tiền nhiệm Obama. Giới chức địa phương ước tính, chi phí cho lễ nhậm chức của tỷ phú New York khoảng 200 triệu USD, trong đó chủ yếu là chi phí an ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh của Tổng thống đắc cử Trump mở màn chuỗi ngày nhậm chức:


 

2
Tổng thống đắc cử Donald Trump và phu nhân Melania chào người ủng hộ sau khi chuyên cơ Air Force One chở gia đình ông từ New York đáp xuống căn cứ không quân Andrew ở Washington hôm 19-1. (Ảnh: Reuters)
3
Tổng thống đắc cử Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thủ đô Washington. (Ảnh: AP)
4
Gia đình Tổng thống đắc cử Trump cũng có mặt đông đủ. (Ảnh: AFP)
5
Tổng thống đắc cử Trump và phu nhân chào người ủng hộ khi tới Đài tưởng niệm Lincoln để dự buổi hòa nhạc trước ngày tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)
6
Đông đảo người Mỹ đã tập trung gần Đài tưởng niệm Lincoln để chào đón gia đình Tổng thống tân cử trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu. (Ảnh: AP)
7
Ông Trump phát biểu tại buổi hòa nhạc với chủ đề "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" ở Đài tưởng niệm Lincoln. (Ảnh: Reuters)
8
Pháo hoa rợp trời sau màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại Đài tưởng niệm. (Ảnh: Reuters)

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.