Dư luận Trung Quốc về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chuyên gia Trung Quốc tin rằng chuyến thăm sẽ góp phần đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Trong những vừa ngày qua, báo chí Trung Quốc, trong đó có các hãng thông tấn, báo, đài lớn như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc… đều quan tâm theo dõi và đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giới chuyên gia, học giả và nhân sĩ trí thức Trung Quốc cũng có những đánh giá tích cực về mục đích, ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, đặc biệt chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc.


Hãng tin Tân Hoa Xã cập nhật, phản ánh chi tiết hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những ngày thăm Trung Quốc. Tân Hoa Xã khẳng định cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

Tân Hoa Xã cho biết, hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; khẳng định hai bên sẽ tăng cường hợp tác để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước, có lợi cho hoà bình, ổn định của khu vực và thế giới. Đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tuân thủ những nhận thức chung quan trọng đã đạt được, thông qua cơ chế đàm phán để duy trì, gìn giữ hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng hàng loạt các tờ báo lớn khác của Trung Quốc như Báo Giải phóng quân, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Mạng tin tức Trung Quốc… trong những ngày qua đều đăng đậm nét trên đầu trang nhất thông tin và hình ảnh về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bản tin tối ngày 12-1, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dành thời lượng dài đưa tin về cuộc hội đàm giữa hai Tổng Bí thư, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thúc đẩy mở rộng các lĩnh vực hợp tác và đi vào chiều sâu, kết nối các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới.

Trước đó, ngày 9-1, Thời báo Hoàn Cầu đã đăng bài xã luận có nhan đề "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc là tín hiệu củng cố tình hữu nghị Trung - Việt", trong đó cho rằng quan hệ hai Đảng là trụ cột đặc thù trong quan hệ Việt - Trung. Tờ báo này cũng tin tưởng rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt thêm vững chắc.

 

 Giáo sư Phan Kim Nga (Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc).
Giáo sư Phan Kim Nga (Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc).


Cũng trong dịp này, giới chuyên gia, học giả Trung Quốc cũng có nhiều nhận định đánh giá tích cực về mục đích, ý nghĩa và kết quả chuyến thăm. Giáo sư Phan Kim Nga thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, lãnh đạo hai nước thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, thể hiện hai nước đều rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị Việt – Trung.

Chuyến thăm sẽ thúc đẩy kết nối các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp... Các Bộ, ngành của hai bên đã ký 15 văn kiện hợp tác quan trọng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Hoàng Quần, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông, hội viên Hội hữu nghị Trung - Việt cho rằng, trong năm qua hợp tác hai Đảng phát triển trong ổn định, hai bên đều xuất phát từ những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng để xử lý những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề gai góc.

 

Ông Hoàng Quần.
Ông Hoàng Quần.


“Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp xúc, trao đổi thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi. Tôi tin rằng chuyến thăm sẽ góp phần đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới”-ông Hoàng Quần nói.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.