Cảnh sát Malaysia truy quét lớn, bắt giữ 34 phụ nữ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

34 phụ nữ Việt Nam đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét lớn của lực lượng cảnh sát thu hồi thuế quốc gia Malaysia (NRRET) phối hợp với cảnh sát bang Johor tại bốn cơ sở giải trí ở thành phố Johor Bahru​.

 Các máy đánh bạc bị thu giữ tại cơ sở giải trí (Nguồn: nst.com.my)
Các máy đánh bạc bị thu giữ tại cơ sở giải trí (Nguồn: nst.com.my)


Giám đốc Cục cảnh sát điều tra hình sự bang Johor, ông Kamarul Zaman Mamat cho biết chiến dịch trên kéo dài từ giữa đêm 13-1 đến 9 giờ sáng 14-1 với sự tham gia của cảnh sát bang Johor, NRRET và các cơ quan chức năng.

Theo quan chức này, trong cuộc truy quét đầu tiên, các lực lượng đã bắt giữ 56 phụ nữ nước ngoài, bao gồm 34 phụ nữ Việt Nam, 20 phụ nữ Trung Quốc và hai phụ nữ Indonesia, những phụ nữ này có độ tuổi từ 19-34 và làm việc như là nhân viên quan hệ khách hàng (GROs).

Nhà chức trách cũng bắt giữ bốn người đàn ông Nepal, hai người Myanmar ở độ tuổi từ 22-37, những người này không có giấy tờ hợp lệ.

Năm người đàn ông Malaysia và hai phụ nữ Malaysia là bảo vệ và nhân viên thu ngân trong độ tuổi từ 19-50 cũng bị bắt.

Cũng theo ông Kamarul, trong số những người Malaysia bị bắt có sáu người thuộc danh sách truy nã của cảnh sát. 10 phụ nữ nước ngoài trong độ tuổi 17-30 được cho là đã bị phải làm việc như là nữ tiếp viên đã được giải cứu trong chiến dịch này.

Tại một cơ sở giải trí, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông, 13 phụ nữ Việt Nam làm nhân viên quan hệ khách hàng và một phụ nữ Trung Quốc nằm trong danh sách truy nã. Một phụ nữ Việt Nam được cho là nạn nhân của hoạt động buôn người đã được giải cứu.

Cảnh sát cũng bắt giữ 29 khách quen của cơ sở, bảy người trong số này phản ứng dương tính với ma túy. Một lượng ma túy trị giá hơn 20.000 ringgit (hơn 101 triệu đồng) bao gồm nhiều loại như syabu, ketamine, ecstasy, ganja và eramin 5 cũng bị thu giữ.

Ông Kamarul còn cho biết thêm có sáu khách hàng là công chức nhà nước cũng bị bắt và họ đã được bàn giao cho Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) xử lý riêng. Những người bị bắt sẽ bị điều tra theo các qui định của luật pháp bang Johor và liên bang liên quan đến các hoạt động giải trí, nhập cư, chống buôn người và chống cờ bạc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.