Việt Nam sẵn sàng làm việc với Tổng thống mới của Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 30-11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN do ông Alexander C Feilman, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển vui mừng được gặp Chủ tịch Alexander C Feilman và đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ, chúc mừng Hoa Kỳ đã Tổng tuyển cử thành công, bầu ra Tổng thống thứ 45; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm việc với Tổng thống và chính quyền mới của Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao vai trò của Hội đồng và các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong quá trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam; mong Hội đồng tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục đường lối đổi mới và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập. Việt Nam khẳng định thúc đẩy "Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ'' vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước; đề nghị hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là về kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo..., làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, lâu dài, trong đó trọng tâm là thúc đẩy hợp tác phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ thời gian tới sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định Quốc hội Việt Nam rất coi trọng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đang thảo luận về lộ trình sửa đổi, ban hành Luật mới để thực hiện nghiêm túc các cam kết trong TPP. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định TPP và thực thi đầy đủ cam kết, một khi TPP được các nước phê chuẩn và có hiệu lực.

Theo Phó Chủ tịch Quốc Hội, Việt Nam sẽ chính thức đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 với chủ đề ''Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung". Đây là cơ hội hiếm có để nỗ lực tìm kiếm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư song phương và khu vực.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Kinh doanh và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm đến Việt Nam, mở rộng kinh doanh, sản xuất lâu dài tại Việt Nam, góp phần đưa hợp tác thương mại, đầu tư thực sự là trọng tâm của quan hệ hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng tiếp tục thúc đẩy Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến tự do thương mại và TPP; công nhận Quy chế thị trường cho Việt Nam...

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Alexander C Feilman cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; chúc mừng thành công của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc thông qua các luật, nhằm tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chia sẻ sự quan tâm của Quốc hội Việt Nam đối với việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Alexander C Feilman cho biết với 150 thành viên là các Tập đoàn, Công ty đa quốc gia, mục tiêu của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN là chuyển giao kiến thức, nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, nối tiếp thành công. Hiệp hội tự hào về Học viện trực tuyến-nơi các doanh nghiệp ASEAN, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam tham khảo kiến thức, học tập kinh nghiệm 24/24 giờ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN năm 2010, Hội đồng đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN. Từ đó đến nay, Chương trình liên minh Hoa Kỳ-ASEAN thúc đẩy sự cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực đã đào tạo, tập huấn được hơn 5.000 doanh nghiệp tại ASEAN và đang tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Ông Alexander C Feilman đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam trong việc nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện phát triển cho các nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời khẳng định với cương vị của mình, ông sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và ASEAN, trong đó có Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế...

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.