Bài học từ trận Trân Châu Cảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuần qua, dư luận thế giới đề cập nhiều đến một sự kiện từng được xem là “cái gai” trong quan hệ Mỹ-Nhật suốt 75 năm qua: trận Trân Châu Cảng.

Xin tóm tắt diễn biến của trận chiến kinh hoàng này: Trân Châu Cảng được người Mỹ sử dụng làm căn cứ chỉ huy, hậu cần, là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa các chiến hạm của Hạm đội Thái Bình Dương. Vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 7-12-1941, khi lính Mỹ trong cảng đang ngủ say thì bất ngờ bị 374 chiếc máy bay Nhật tấn công. Cuộc tấn công kéo dài 90 phút đã khiến gần 2.400 binh sĩ và thủy thủ Mỹ bị thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương, 18 tàu chiến lớn bị đánh chìm và thiệt hại nặng, 232 máy bay chiến đấu của Mỹ đỗ tại sân bay bị phá hủy.

 

Ông Abe và ông Obama tại Hiroshima năm 2015.
Ông Abe và ông Obama tại Hiroshima năm 2015. Ảnh: Internet

Với thắng lợi tại Trân Châu Cảng, Hải quân Nhật đã loại ra khỏi vòng chiến đấu Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong nhiều tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nhật đánh chiếm nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và làm chủ vùng biển châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới thứ II.

Về phía nước Mỹ hùng mạnh, đây là bài học xương máu về sự mất cảnh giác và những khiếm khuyết lớn trong hoạt động tình báo. Đến mức Tổng thống Franklin D. Roosevelt khi đó gọi ngày 7-12-1941 là “ngày ô nhục” và khiến Hoa Kỳ buộc phải tuyên chiến với Nhật Bản. Và, sau đó 4 năm, Mỹ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki khiến hơn 140.000 người thiệt mạng. Dư luận xem đó là sự phục thù của Mỹ cho trận Trân Châu Cảng.

Trên thực tế, 2 hành động quân sự nói trên diễn ra vào hai thời điểm khác nhau, với mục đích không giống nhau. Tuy nhiên, cả 2 giống nhau ở chỗ là tàn sát hàng vạn người, trong đó có rất nhiều sinh linh vô tội. Trân Châu Cảng-viên ngọc trên quần đảo Hawaii-bị tàn phá nặng nề. Đổi lại, 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của nước Nhật bị bom nguyên tử san phẳng mà đến nay vẫn còn di chứng.

Trong một thời gian dài, 2 sự kiện đẫm máu trên là bức tường ngăn cách trong quan hệ Mỹ-Nhật kể từ sau Thế chiến thứ hai. Nhận thức được điều đó, trong mối quan hệ đồng minh thân cận, cả Mỹ và Nhật đều có những bước đi nhằm xoa dịu nỗi đau trên “cơ thể” của hai dân tộc. Tháng 5-2015, trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Barack Obama trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân Nhật Bản trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki cách đây 71 năm.

Đáp lại, vào ngày 26 và 27-12-2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Trân Châu Cảng cùng Tổng thống Barack Obama để “an ủi linh hồn” những người đã mất trong cuộc tập kích bất ngờ của phát xít Nhật vào Hải quân Mỹ cách đây 75 năm.

Giờ đây, Trân Châu Cảng đã được phục hồi, 2 thành phố xinh đẹp của Nhật Bản đã được tái thiết. Tuy nhiên, bài học xương máu rút ra từ cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại vẫn còn nguyên giá trị.

Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.