Hy hữu quốc gia bầu tổng thống bằng bi ve

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi quốc gia trên thế giới đều lựa chọn cho mình một hình thức bầu cử khác nhau, trong đó đa phần là sử dụng phiếu giấy hoặc phiếu điện tử.

Tuy nhiên, người dân Gambia lại duy trì một cách bầu tổng thống hoàn toàn đặc biệt, đó là bằng những viên bi ve.

 

Người dân Gambia bắt đầu tiến trình đi bầu cử để bầu tổng thống nhiệm kỳ mới từ ngày hôm qua 1-12. Tuy nhiên, khác với nhiều quốc gia khác trên thế giới, hệ thống bầu cử của Gambia được xây dựng dựa trên những viên bi ve. Đây là truyền thống bầu cử có từ những năm 1960 ở quốc gia châu Phi này.
Người dân Gambia bắt đầu tiến trình đi bầu cử để bầu tổng thống nhiệm kỳ mới từ ngày hôm qua 1-12. Tuy nhiên, khác với nhiều quốc gia khác trên thế giới, hệ thống bầu cử của Gambia được xây dựng dựa trên những viên bi ve. Đây là truyền thống bầu cử có từ những năm 1960 ở quốc gia châu Phi này.
Với cách thức bỏ phiếu đặc biệt này, mỗi cử tri sẽ được phát một viên bi ve, sau đó họ sẽ thả một viên bi vào các thùng rỗng có dán ảnh và những biểu tượng đặc trưng của các ứng viên tổng thống bên ngoài. Mỗi ứng viên tổng thống sẽ được quy định một màu thùng khác nhau.
Với cách thức bỏ phiếu đặc biệt này, mỗi cử tri sẽ được phát một viên bi ve, sau đó họ sẽ thả một viên bi vào các thùng rỗng có dán ảnh và những biểu tượng đặc trưng của các ứng viên tổng thống bên ngoài. Mỗi ứng viên tổng thống sẽ được quy định một màu thùng khác nhau.
Các cử tri sẽ bỏ phiếu trong phòng kín và chỉ được thả một viên bi duy nhất vào thùng. Trong mỗi thùng đều có lắp chuông để mỗi khi có viên bi nào được thả vào thùng, chuông sẽ kêu lên để báo hiệu rằng đã có người vừa hoàn tất quá trình bỏ phiếu. Quy trình này nhằm tránh hiện tượng bỏ phiếu nhiều lần và gian lận trong bầu cử.
Các cử tri sẽ bỏ phiếu trong phòng kín và chỉ được thả một viên bi duy nhất vào thùng. Trong mỗi thùng đều có lắp chuông để mỗi khi có viên bi nào được thả vào thùng, chuông sẽ kêu lên để báo hiệu rằng đã có người vừa hoàn tất quá trình bỏ phiếu. Quy trình này nhằm tránh hiện tượng bỏ phiếu nhiều lần và gian lận trong bầu cử.
Sau khi các cử tri bỏ phiếu xong, toàn bộ số bi trong các thùng sẽ được đổ ra những chiếc khay đặc biệt, có từ 200-500 lỗ, giúp các nhân viên phụ trách bầu cử có thể đếm chính xác và nhanh chóng số bi dành cho mỗi ứng viên tổng thống.
Sau khi các cử tri bỏ phiếu xong, toàn bộ số bi trong các thùng sẽ được đổ ra những chiếc khay đặc biệt, có từ 200-500 lỗ, giúp các nhân viên phụ trách bầu cử có thể đếm chính xác và nhanh chóng số bi dành cho mỗi ứng viên tổng thống.
Cơ quan phụ trách bầu cử Gambia cho biết đây là hình thức bầu cử “minh bạch, công khai và đáng tin cậy” vì cho phép cả những người không biết chữ cũng có thể tham gia bầu tổng thống. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng hệ thống bầu cử này khá đơn giản và ít tốn kém cho chính phủ.
Cơ quan phụ trách bầu cử Gambia cho biết đây là hình thức bầu cử “minh bạch, công khai và đáng tin cậy” vì cho phép cả những người không biết chữ cũng có thể tham gia bầu tổng thống. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng hệ thống bầu cử này khá đơn giản và ít tốn kém cho chính phủ.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập Gambia Alieu Momarr Njai ca ngợi hệ thống bầu cử của nước này là có một không hai và “không ai có thể gian lận được”.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập Gambia Alieu Momarr Njai ca ngợi hệ thống bầu cử của nước này là có một không hai và “không ai có thể gian lận được”.
Các thùng bầu cử được chuẩn bị kỹ càng trước khi đưa vào phòng kín.
Các thùng bầu cử được chuẩn bị kỹ càng trước khi đưa vào phòng kín.
Người dân Gambia đi bỏ phiếu hôm 1-12.
Người dân Gambia đi bỏ phiếu hôm 1-12.
Tổng thống đương nhiệm của Gambia là Yahya Jammeh (trái) - người nắm quyền điều hành đất nước trong 22 năm qua. Là một ứng viên tổng thống năm nay, ông Jammeh đang được kỳ vọng tiếp tục đắc cử trong nhiệm kỳ tới, dù cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông đã tại vị quá lâu và nên được thay thế bằng một ứng viên khác.
Tổng thống đương nhiệm của Gambia là Yahya Jammeh (trái) - người nắm quyền điều hành đất nước trong 22 năm qua. Là một ứng viên tổng thống năm nay, ông Jammeh đang được kỳ vọng tiếp tục đắc cử trong nhiệm kỳ tới, dù cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông đã tại vị quá lâu và nên được thay thế bằng một ứng viên khác.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.