Hôm nay 9-12, bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quốc hội Hàn Quốc đã đưa ra một dự thảo nhằm luận tội Tổng thống Park Geun-hye và dự kiến hôm nay sẽ bỏ phiếu để thông qua dự luật lịch sử này.
 

Dù nhiều lần xin lỗi, Tổng thống Park Geun-hye vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng.
Dù nhiều lần xin lỗi, Tổng thống Park Geun-hye vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng.

Quốc hội Hàn Quốc ngày 8-12 chính thức đưa ra kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, người bị phe đối lập tố đã lạm quyền, vi hiến khi để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi phi pháp. Cơ quan công tố cũng cáo buộc bà Park đồng lõa với các hoạt động phạm pháp của bà Choi, theo tin tức trên báo Người lao động.

Theo Yonhap, cuộc bỏ phiếu về kiến nghị luận tội Tổng thống Park dự kiến diễn ra tại phiên họp bắt đầu lúc 14 giờ ngày 9-12 (giờ địa phương). Kiến nghị sẽ được thông qua nếu ít nhất 200/300 nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý.

Trong trường hợp toàn bộ nghị sĩ đối lập và độc lập bỏ phiếu thuận, kiến nghị vẫn cần ít nhất 28 nghị sĩ Đảng Saenuri cầm quyền ủng hộ để qua ải quốc hội.

Nhiều nghị sĩ thuộc 2 đảng Dân chủ và Nhân dân đối lập dọa sẽ từ chức nếu quốc hội không thể thông qua kiến nghị. Trong khi đó, phe nghị sĩ trung thành với bà Park cho rằng quốc hội nên yêu cầu tổng thống từ chức tự nguyện thay vì bỏ phiếu luận tội bà.

Bà Park, trong khi đó hồi tuần này đã nói rằng bà sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án Hiến pháp, điều cho thấy tín hiệu rằng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tuần qua ở Hàn Quốc sẽ còn tiếp diễn, báo Đại đoàn kết đưa tin.

Bà Park hiện đang chịu sức ép ghê gớm từ đảng đối lập và người dân nước này yêu cầu bà từ chức ngay lập tức. Cứ đến mỗi cuối tuần, người dân ở thủ đô Seoul lại tụ tập để tổ chức biểu tình chống lại bà.

Tỷ lệ ủng hộ đối với bà Park đã giảm xuống mức kỷ lục 4%. Một cuộc thăm dò công bố kết quả trong ngày 8-12 cũng cho thấy 78,2% những người tham gia nói rằng họ muốn bà Park bị luận tội.

Bà Park có khả năng trở thành vị Tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc không thể hoàn thành một nhiệm kỳ 5 năm. Bà bị cáo buộc thông đồng với một người bạn thân tên Choi Soon-sil cùng một cố vấn để gây sức ép với các tập đoàn trong nước, bắt họ phải chi các khoản tiền đóng góp khổng lồ cho 2 quỹ phi lợi nhuận mà bà Choi thành lập.

Được biết cuộc bỏ phiếu để thông qua dự thảo cho phép luận tội Tổng thống cần phải được tổ chức trong vòng 72 giờ kể từ khi nó được đề xuất, và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, ông Chung Sye-kyun, đã yêu cầu tổ chức bỏ phiếu trong ngày hôm nay, tức ngày 9-12.

Theo doanhnghiep

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.