Vụ sập giàn giáo ở Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 67 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện đã có 67 nạn nhân thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Trung Quốc.

 
Hiện đã có 67 nạn nhân thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Trung Quốc.
Hiện đã có 67 nạn nhân thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Trung Quốc.



Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra sáng qua 24-11 tại công trường xây dựng tháp giải nhiệt trong nhà máy nhiệt điện Phong Thành, tỉnh Giang Tây thuộc khu vực Đông Nam Trung Quốc.

Tính đến 19 giờ tối 24-11 (theo giờ địa phương), số nạn nhân thương vong và mất tích đã lên tới 70 người. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cũng như làm rõ, xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 24-11 khi đang tiến hành việc giao ca giữa ca làm việc đêm và ca làm việc sáng, thời điểm xảy ra sự cố có khoảng 70 người đang có mặt tại hiện trường. Theo thông báo mới nhất từ trung tâm chỉ huy cứu hộ, hiện đã có 67 nạn nhân bị thiệt mạng, một người mất tích và 2 người bị thương.

Được biết Nhà máy nhiệt điện Phong Thành do Viện thiết kế điện lực thuộc Tập đoàn tư vấn công trình điện lực Trung Nam Trung Quốc làm tổng thầu, khởi công xây dựng từ tháng 12/2015. Trong đó, hạng mục xây dựng tháp giải nhiệt có chiều cao 165m được khởi công từ tháng 4 năm nay và đã xây cao được 70m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du tới 3 nước Mỹ Latin đã ra chỉ thị yêu cầu tỉnh Giang Tây và các bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, kiểm điểm sâu sắc và truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo an toàn lao động, sản xuất một cách triệt để, kịp thời ngăn chặn những lỗ hổng trong an toàn lao động, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân do trong thời gian gần đây Trung Quốc liên tục để xảy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng cử đoàn công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý giám sát an toàn lao động Quốc gia Trung Quốc Dương Hoàn Ninh dẫn đầu đến hiện trường phối hợp với chính quyền tỉnh Giang Tây chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Ông Lý Khắc Cường cũng yêu cầu dốc toàn lực cứu chữa những người bị thương, tìm kiếm nạn nhân còn mất tích và xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.