Phủ tổng thống Hàn Quốc lý giải việc mua Viagra số lượng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tiếp tục dính vào bê bối khi buộc phải giải trình việc đặt mua số lượng lớn thuốc tăng cường khả năng sinh lý Viagra.
 

Tổng thống Park chưa từng kết hôn và không có con cái.
Tổng thống Park chưa từng kết hôn và không có con cái.

Ngày 22-11, một nghị sĩ đảng đối lập tại Hàn Quốc tiết lộ rằng văn phòng tổng thống (Nhà Xanh) đã đặt mua một số lượng lớn thuốc Viagra.

Sau đó, cơ quan Kiểm soát và Đánh giá Bảo hiểm Sức khỏe Hàn Quốc (HIRA) xác nhận trong tháng 12-2015, Nhà Xanh đã đặt mua tổng cộng 60 viên Viagra (sản xuất tại Mỹ) và 304 viên PalPal Tab (loại thuốc tương tự sản xuất tại Hàn Quốc), theo Korea Times.

Thông tin trên làm rúng động dư luận trong bối cảnh Viagra thường được sử dụng để điều trị các vấn đề sinh lý của đàn ông.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc sau đó giải thích số thuốc trên để trị chứng say độ cao, được mua để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Park đến Ethiopia, Uganda và Kenya hồi tháng 5 năm nay. Đây là những nước châu Phi ở cao hơn mực nước biển khá nhiều.

"Chúng tôi mua nó để dự phòng, nhưng đã không phải dùng đến", AFP dẫn lời người phát ngôn tổng thống Hàn Quốc, ông Jung Youn Kuk. Cũng theo người phát ngôn, số thuốc trên được mua cho các nhân viên của Nhà Xanh, bao gồm cận vệ của Tổng thống Park.

Tổng thống Park chưa từng kết hôn và hiện không có người nào được cho có quan hệ tình cảm với bà. Tổng thống đang đối mặt vụ bê bối lớn khi để người bạn thân, pháp sư Choi Soon Sil, can thiệp vào chính sự và lạm dụng mối quan hệ với bà nhằm trục lợi riêng.

Các công tố viên cũng đang điều tra nghi vấn việc bà Park được kê đơn thuốc bằng tên bà Choi ở những phòng mạch tư, vốn không được phép của chính phủ để chăm sóc sức khỏe cho nguyên thủ quốc gia.

Trong những năm qua, Nhà Xanh cũng được cho đã mua một số lượng lớn thuốc tiêm chiết xuất từ nhau thai và vitamin, vốn được dùng cho việc giải độc và chống lão hóa.

Thông tin về việc mua thuốc của văn phòng tổng thống đã làm dấy lên nhiều sự đồn đoán trong dư luận, nhiều người liên kết chuyện này với "7 giờ vắng mặt" của Tổng thống Park vào ngày 16-4-2014, thời điểm xảy ra thảm họa chìm phà Sewol làm chết hơn 300 người, trong đó chủ yếu là học sinh trung học.

Hành tung của Tổng thống Park vào thời điểm đó vẫn là một bí ẩn, thậm chí có lời đồn bà đi phẫu thuật thẩm mỹ vào ngày hôm đấy. Dù việc Nhà Xanh mua thuốc xảy ra 18 tháng sau vụ chìm phà, dư luận vẫn không thôi đồn thổi, theo Korea Times.

Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.