Lãnh đạo Đảng Xanh quyết kiểm lại phiếu ở ba bang của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Xanh, bà Jill Stein, phát động chiến dịch yêu cầu kiểm lại số phiếu bầu tại ba bang ông Trump đã giành thắng lợi.

 
Cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Xanh, bà Jill Stein - Ảnh: Reuters
Cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Xanh, bà Jill Stein - Ảnh: Reuters


Theo hãng tin AFP, chiến dịch bà Stein phát động ngày thứ năm (24-11) cho biết họ đã quyên góp được 3,5 triệu USD cần thiết để tiến hành việc kiểm phiếu lại tại ba bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, những bang ông Trump đã giành chiến thắng sít sao.

Chiến dịch vận động cho biết họ đã quyên góp được số tiền vượt qua mục tiêu ban đầu là 2,5 triệu USD. Và nay họ tiếp tục nâng mục tiêu lên 4,5 triệu USD để có tiến hành công việc tương tự với hai bang còn lại là Pennsylvania và Michigan.

Chiến dịch vận động cho rằng đã có "những bất thường" nên cần phải xem xét lại kết quả bỏ phiếu tại ba bang đó trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Bà Stein phát động chiến dịch trong bối cảnh một số lực lượng đối lập cánh tả của ông Trump phản ứng với kết quả bầu cử ngày 8-11. Trên trang web của bà Stein viết: "Các kết quả ngoài dự đoán của cuộc bầu cử và những bất thường được ghi nhận cần phải được điều tra trước khi cuộc bầu cử tổng thống 2016 được thừa nhận".

Mặc dù hầu như không có cơ hội để đảo ngược kết quả bầu cử, nhưng những yêu cầu về việc kiểm lại phiếu có thể sẽ châm ngòi cho cuộc tranh luận về tính chính thống trong chiến thắng của ông Trump. Nhất là khi hiện tại, theo những thống kê đầy đủ hơn, bà Hillary Clinton đã dẫn trước ông Trump hai triệu phiếu cử tri phổ thông.

Bang trung tây Wisconsin là một bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử ngày 8-11 đã tạo xung lực để ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tiến tới chiến thắng chấn động.

Cũng theo những kết quả chưa chính thức công bố ngày 23-11, ông Trump cũng đã thắng tại bang dao động Pennsylvania và thắng sát sao tại bang Michigan.

Mặc dù thua về số phiếu đại cử tri vốn là yếu tố quyết định việc ai sẽ vào Nhà Trắng, nhưng khoảng cách dẫn trước về số phiếu cử tri phổ thông của bà Clinton với ông Trump tăng cao khi các kết quả kiểm phiếu chính thức được hoàn tất, thu hẹp hơn kết quả bỏ phiếu tại một số bang dao động bà đã thua.

Ngày 9-11 bà Clinton thừa nhận thua cuộc trước đối thủ và chiến dịch tranh cử của bà hiện tại không ủng hộ những lời kêu gọi kiểm lại phiếu bầu.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.