Hơn ông Trump 2 triệu phiếu phổ thông, bà Hillary còn hi vọng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến chiều 23-11 (giờ Mỹ), bà Hillary Clinton đang dẫn trước ông Donald Trump 1,82 triệu phiếu phổ thông. Đã có một vài ý kiến kêu gọi kiểm lại phiếu ở một số bang chiến địa.
 

Bà Hillary Clinton trong buổi nói chuyện tại một quỹ bảo vệ trẻ em ở Washington ngày 16-11.
Bà Hillary Clinton trong buổi nói chuyện tại một quỹ bảo vệ trẻ em ở Washington ngày 16-11.

Hơn 2 tuần sau chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump, nhiều người ủng hộ bà Hillary vẫn còn nuôi hi vọng vào một sự thay đổi vào giờ chót.

Các kết quả kiểm phiếu sau đó cho thấy ứng viên của đảng Dân chủ đã dẫn trước đối thủ Cộng hòa số phiếu phổ thông tính trên toàn quốc.

Theo CNN, với 63.964.956 phiếu bầu phổ thông, bà Hillary đang nhiều phiếu hơn ông Trump, vốn chỉ được 62.139.188 phiếu.

Một số nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội đã kêu gọi kiểm phiếu lại tại các bang vốn theo Dân chủ, trong đó có những bang thuộc "Bức tường Dân chủ" xung quanh vùng ngũ đại hồ như Wisconsin, Pennsylvania và Michigan.

Họ cho rằng quá trình kiểm phiếu hoặc bỏ phiếu tại các bang này có vấn đề - nói một cách khác là đã bị tác động từ bên ngoài, các máy vi tính bị tấn công khiến kết quả không đúng sự thật...

Chuyên gia Alex Halderman thuộc Trung tâm an ninh và xã hội điện toán, Đại học Michigan khẳng định tại các bang bỏ phiếu điện tử, số phiếu cho bà Hillary luôn ít hơn ông Trump khoảng 7% so với các bang bỏ phiếu giấy.

Ít nhất 6 đại cử tri Dân chủ đã phát động chiến dịch kêu gọi các đại cử tri Cộng hòa không bỏ phiếu cho ông Trump.

Thế nhưng, đây chỉ là nỗ lực trong vô vọng bởi họ chỉ mới thuyết phục được 3 đại cử tri Cộng hòa trong khi phải cần ít nhất 37 người.

Những người này dù không bỏ phiếu cho ông Trump nhưng họ cũng không có ý định dành lá phiếu đó cho bà Hillary.

Và cũng sẽ khó có khả năng một cuộc kiểm phiếu lại xảy ra. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama, thậm chí cả bản thân bà Hillary, đã cho thấy họ mong muốn quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trong hòa bình.

Nội các của Tổng thống đắc cử Trump cũng đang dần hình thành khi các vị trí quan trọng đều lần lượt có chủ. Mọi việc đang dần bắt đầu vào guồng và chờ đến thủ tục cuối cùng là đại cử tri đoàn tiến hành bỏ phiếu vào ngày 19-12 tới.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.