5 đề xuất đáng chú ý của ứng viên Tổng thống Pháp Francois Fillon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Fillon dự kiến sẽ cắt giảm 500.000 trong tổng số 5,4 triệu việc làm trong khu vực hành chính công. Đây là một trong những biện pháp nhằm cắt giảm 106 triệu USD chi tiêu ngân sách quốc gia.
 

Ứng viên Tổng thống Pháp Francois Fillon.
Ứng viên Tổng thống Pháp Francois Fillon.

Ông Fillon cũng muốn tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 65. Ngoài ra, nhằm tăng cường sức cạnh tranh, ông Fillon dự tính sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 33% xuống còn 25% cũng như giảm thuế đánh vào những người giàu nhất nước Pháp.

Ứng viên Tổng thống Fillon cho biết, ông vẫn sẽ duy trì việc nhà nước chi trả tiền chữa bệnh “cho những người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh mạn tính” nhưng sẽ để cho các hãng bảo hiểm tư nhân chi trả các khoản bảo hiểm cho những người khám chữa bệnh thông thường.

Trái với các đảng cánh tả ở Pháp, ông Fillon, một ứng viên cánh hữu, đã tuyên bố sẽ dừng việc duy trì thời gian làm việc 35 giờ/tuần. Theo đó, những người tuyển dụng lao động và người lao động trong lĩnh vực tư nhân sẽ được thỏa thuận giờ làm việc trực tiếp với nhau nhưng không vượt quá mức 48 giờ/tuần theo giới hạn của EU.

Trong khi đó, những người làm việc trong lĩnh vực hành chính công sẽ làm việc 39 giờ/tuần và chỉ được trả lương 37 giờ. Tuy nhiên, những cải cách này được cho là sẽ vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các liên đoàn.

Ứng viên Tổng thống Fillon là người phản đối gay gắt cái gọi là “chủ nghĩa đa văn hóa” tại Pháp và khẳng định Pháp đang “gặp phải những vấn đề liên quan đến người Hồi giáo”.

Theo ông Fillon, ông sẽ yêu cầu “những người Hồi giáo sẽ phải chấp nhận điều mà mọi tôn giáo khác từng phải chấp nhận, đó là mọi hành động cực đoan và quá khích sẽ không có chỗ tại Pháp”.

Ông Fillon cũng nhấn mạnh, ông sẽ tìm cách giới hạn “tới mức tối đa” số lượng người nhập cư. Ông Fillon từng tuyên bố: “Khi bạn vào nhà ai đó, bạn không có quyền tiếp quản nhà của họ”.

Mối quan hệ giữa ông Fillon và Nga đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó. Đối thủ của ông Fillon, ông Alain Juppe đã mô tả ông Fillon là “quá thân thiết” với Tổng thống Nga Putin và cho biết, Tổng thống Nga đã từng ca ngợi ông Fillion là “một con người rất kỷ luật”.

Bản thân ông Fillon cũng lên tiếng cho rằng, EU và Mỹ đã “khiêu khích” Nga bằng việc cố tình mở rộng sang phía Đông. Ông Fillon cũng kêu gọi Pháp cần liên kết với ông Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống IS. Theo ông Fillon, châu Âu cần đóng vai trò “cân bằng quyền lực” trên thế giới và kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu cần xích lại gần hơn với nhau.

Là một người theo Công giáo toàn tòng, ông Fillon là người lên án gay gắt dự luật ủng hộ hôn nhân đồng giới hồi năm 2013. Điều này đã khiến hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình phản đối. 3 năm sau, ông Fillon vẫn bảo lưu quan điểm của mình, nhưng đã chấp nhận “dịu giọng” xuống khi cho phép người đồng tính có một số quyền nhất định.

Ngoài ra, ông Fillon cũng dự định sẽ hạ thuế đánh vào những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và phản đối việc những phụ nữ độc thân hoặc nhưng người đồng tính nữ được phép tiếp cận các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Ông Fillon cũng phản đối việc nạo phá thai.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.