Việt Nam đề cao sự ủng hộ tuyệt đối với tân Tổng thư ký LHQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-10, phiên họp toàn thể không chính thức của Đại hội đồng Liên hợp quốc với Tổng Thư ký mới trúng cử, ông Antonio Guterres, đã diễn ra tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York.
 

Đại sứ Nguyễn Phương Nga.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga.

Lần lượt đại diện của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã có bài phát biểu chúc mừng ông Guterres, đồng thời trình bày những kỳ vọng của quốc gia đối với vị Tổng thư ký thứ 9 của Liên hợp quốc.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã có bài phát biểu chúc mừng ông Guterres, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng Thư ký sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon về những đóng góp quý báu của ông cho Liên hợp quốc trong suốt 10 năm qua.

Đại sứ Phương Nga cho biết việc Đại hội đồng phê chuẩn bằng hình thức đồng thuận nghị quyết A/RES/71/4 của Hội đồng Bảo an cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đối với ông Guterres cũng như tin tưởng vào quyết tâm, tầm nhìn, khả năng lãnh đạo cũng như bề dày kinh nghiệm của ông.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc dư luận đặt nhiều kỳ vọng rằng Tổng Thư ký mới trúng cử sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực của Liên hợp quốc giải quyết những thách thức của thời đại mới, xử lý tình trạng biến đổi khí hậu, hóa giải những mối đe dọa của chiến tranh, xung đột, khủng bố và bạo lực cực đoan.

Đại sứ bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị là nhà ngoại giao hàng đầu của thế giới, ông Guterres sẽ đi tiên phong trong việc bảo vệ những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế để có thể trợ giúp các quốc gia thành viên giải quyết các cuộc tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực cũng như của toàn thế giới.

Việt Nam cũng hy vọng rằng ông Guterres sẽ nỗ lực để huy động các nguồn lực và các mối quan hệ đối tác để thực hiện thành công chương trình nghị sứ phát triển bền vững 2030 và tiếp tục nỗ lực để củng cố và cải tổ Liên hợp quốc theo hướng phù hợp với mục tiêu và tôn chỉ của tổ chức này.

Tổng Thư ký mới trúng cử Guterres đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Việt Nam, đồng thời cho biết ông sẽ chú trọng đến những kỳ vọng của Việt Nam đối với việc bảo vệ những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.