Ông Trump thua bà Clinton 8 điểm sau cuộc tranh luận lần 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos cho thấy, bà Clinton đã vượt lên trước ông Trump 8 điểm phần trăm trong số cử tri ủng hộ.

 Cuộc tranh luận lần 2 giữa 2 ứng viên tổng thống (Ảnh: Reuters)
Cuộc tranh luận lần 2 giữa 2 ứng viên tổng thống (Ảnh: Reuters)


Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã thua 8 điểm trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến mới đây nhất của Reuters / Ipsos. Theo cuộc thăm dò, cứ 5 người theo đảng Cộng hòa thì một người cho rằng những lời bình luận khiếm nhã của ông Trump về phụ nữ đã loại ông khỏi chức vụ tổng thống.

Cuộc thăm dò trên toàn quốc đã được đưa ra sau cuộc tranh luận thứ hai giữa ông Trump và bà Clinton diễn ra tối Chủ Nhật (giờ địa phương). Trong cuộc tranh luận, ông Trump đã bị ép phải giải thích lời bình luận khiếm nhã của mình về phụ nữ trong một video clip năm 2005. Ông đã nói rằng, đó là những lời nói đùa trong "phòng thay đồ" và bày tỏ lời xin lỗi người dân Mỹ.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Ba (11-10 theo giờ địa phương) cho thấy, bà Clinton, ứng viên của đảng Dân chủ, đã nâng khoảng cách vượt qua ông Trump với tỷ số 8 điểm phần trăm vào thứ Hai, từ mức 5 điểm trong tuần trước.

Khi được hỏi về việc lựa chọn giữa hai ứng cử viên chính của 2 đảng, 45% cử tri cho biết họ ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ có 37% ủng hộ ông Trump. Thêm 18% nói rằng họ không ủng hộ người nào trong hai ứng cử viên này.

Ông Trump đã phải chịu nhiều áp lực trong cuộc tranh luận tối Chủ Nhật nhằm khôi phục sự tin tưởng của cử tri trong chiến dịch tranh cử của mình, sau khi hàng chục nhà lập pháp đã lên tiếng bác bỏ ông vào cuối tuần trước. Ông đã chỉ trích kịch liệt vụ bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công của bà Clinton khi còn làm Ngoại trưởng, và gọi bà là "ma quỷ". Thậm chí, ông còn tuyên bố rằng “sẽ bỏ tù bà Clinton” nếu đắc cử Tổng thống.

Trong số những người nói rằng họ theo dõi từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc tranh luận, 53% nói rằng bà Clinton đã thắng, trong khi chỉ có 32% nói rằng ông Trump thắng. Kết quả thăm dò trong nội bộ các đảng cũng cho thấy tỷ lệ tín nhiệm giảm, 82% người trong đảng Dân chủ cho rằng bà Clinton thắng; và 68% người trong đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump thắng.

Trong số các cử tri đã theo dõi cuộc tranh luận, 48% cử tri nói rằng họ ủng hộ bà Clinton trong khi 38% ủng hộ ông Trump.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.