Nữ chính khách cho con bú gây sốt khi phát biểu trước Quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nữ chính trị gia đang gây sốt truyền thông thế giới khi vừa phát biểu trước quốc hội vừa cho con bú.
 

Nữ nghĩ sĩ Argentina Victoria Donda Perez từng gây sốt với hình ảnh vừa họp quốc hội vừa cho con bú.
Nữ nghĩ sĩ Argentina Victoria Donda Perez từng gây sốt với hình ảnh vừa họp quốc hội vừa cho con bú.

Bà Unnur Bra Konradsdottir, nghị sĩ Iceland đã đem lại bất ngờ cho nhiều người trong buổi họp quốc hội khi bà bế con 6 tuần tuổi lên bục phát biểu. Điều đáng nói là ngay trước các đồng nghiệp và máy quay truyền hình, bà vẫn thản nhiên cho con nhỏ bú, một việc làm mà bất cứ bà mẹ nào cũng trải qua.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời bà Unnur Bra Konradsdottir: “Hoặc là tôi dứt con bé ra khỏi người và để con khóc với nghị sĩ ngồi bên cạnh hoặc là tôi bế con lên bục phát biểu. Tôi nghĩ cần làm việc gì mà ít gây ồn ào nhất phòng họp”.

“Đó là việc làm hết sức tự nhiên. Nó giống như một công việc vậy, bạn phải làm việc cần làm thôi”, nữ nghị sĩ phát biểu thêm.

 

Nữ nghị sĩ Unnur Bra Konradsdottir bế con gái 6 tuần tuổi và cho con bú khi đứng trên bục phát biểu.
Nữ nghị sĩ Unnur Bra Konradsdottir bế con gái 6 tuần tuổi và cho con bú khi đứng trên bục phát biểu.

Bà Unnur Bra Konradsdottir là thành viên của quốc hội Iceland từ năm 2009 và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Tư pháp quốc hội. Bà cũng tiết lộ rằng con gái đã cùng bà đi tới các cuộc họp ngay từ những ngày mới sinh ra và các đồng nghiệp cũng đã quen với hình ảnh của bé gái.

“Thường thì con gái tôi ngủ sau khi chúng tôi bỏ phiếu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải cho con bú khi lên bục phát biểu”, bà nói thêm.

Truyền thông quốc tế cũng đã nhận xét rằng việc làm của nữ nghị sĩ thực sự là đúng đắn và dành lời ca ngợi bà.

Bà Unnur Bra Konradsdottir không phải là trường hợp duy nhất đưa con nhỏ tới phòng họp quốc hội và cho con bú ngay tại cơ quan.

Năm 2015, nữ nghị sĩ Argentina Victoria Donda Perez cũng gây sốt với hình ảnh cho con bú trong lúc họp quốc hội.

Tuy hình ảnh này tạo nên làn sóng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều song nhiều người cho rằng việc làm này cần được khuyến khích bởi cho con bú là việc làm thiêng liêng của tình mẫu tử.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.