HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng Bảo an ngày 6-10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký.
 

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ trở thành tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ trở thành tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Dự kiến 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào tuần tới để phê chuẩn đề xuất của Hội đồng Bảo an.

Nếu được phê chuẩn, ông Guterres, 67 tuổi, sẽ thay thế Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hiện nay là ông Ban Ki-moon- 72 tuổi, người Hàn Quốc sau khi ông Ban Ki-moon mãn nhiệm vào cuối năm 2016.

“Tôi cảm thấy khá hồi hộp vì những thách thức lớn lao đang chờ đợi chúng ta cũng như tình hình phức tạp trên thế giới hiện nay”, ông Guterres tuyên bố.

“Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để phục vụ cho những người dễ bị tổn thương nhất, những nạn nhân của xung đột, khủng bố, vi phạm nhân quyền, đói nghèo và bất công trên thế giới này”, ông Guterres nói thêm.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đã mô tả ông Guterres là “sự lựa chọn tuyệt vời” để thay thế mình: “Tôi chắc chắn rằng, ông ấy sẽ tiếp tục đảm trách việc mang “ngọn đuốc” tiên phong trong việc giải quyết các thách thức lớn hiện nay trên thế giới, từ việc củng cố các chiến dịch gìn giữ hòa bình, đạt được sự phát triển bền vững, bảo đảm nhân quyền đến việc xoa dịu nỗi đau của con người”.

Ông Guterres từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995-2002 và là Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn từ năm 2005-2015.

“Ông ấy có uy tín lớn tại Liên Hợp Quốc và với tư cách là Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn, ông ấy đã từng đi khắp thế giới và tận mắt chứng kiến rất nhiều cuộc xung đột trên thế giới mà chúng ta cần phải giải quyết. Ông ấy cũng là một chính trị gia lão luyện”, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc và là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 10 chia sẻ.

“Ông ấy là người có thể trò chuyện với tất cả mọi người, lắng nghe họ nói và chia sẻ quan điểm của mình. Ông ấy rất chân thành và cởi mở vì thế, tôi nghĩ rằng, ông ấy là sự lựa chọn tuyệt vời và tôi rất mừng vì chúng tôi đều ủng hộ ông Guterres”, ông Churkin nói.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft tuyên bố: “Ông Antonio Guterres đã cho thấy ông là ứng cử viên xứng đáng nhất. Ông ấy có tầm nhìn, đạo đức và sự quyết tâm giúp ông ấy trở thành sự lựa chọn hàng đầu”.

Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre nhấn mạnh, ông Guterres là “nhà lãnh đạp chân chính có khả năng gắn kết các nước trên thế giới với nhau”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nhận xét, ông Guterres là “sự lựa chọn tuyệt vời” có khả năng chèo chống Liên Hợp Quốc trong những thời khắc khó khăn bởi ông “có tầm nhìn xuyên suốt trong việc giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trên thế giới, sự cảm thông sâu sắc đối với những người đang cần sự giúp đỡ và sự tôn trọng mà tất cả mọi người trên thế giới dành cho ông”.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.