Bà Clinton dẫn trước đối thủ Trump 11 điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kết quả khảo sát của NBC News/Wall Street Journal, trong cuộc đua 4 đối thủ, tỷ lệ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là 48%, so với 37% ủng hộ tỷ phú Donald Trump.
 

Ông Trump và bà Clinton bắt tay tại cuộc tranh luận lần 2 hôm 9-10
Ông Trump và bà Clinton bắt tay tại cuộc tranh luận lần 2 hôm 9-10.

Theo kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất do NBC News/Wall Street Journal thực hiện, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton hiện dẫn trước đối thủ của bà bên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, tới 11 điểm vào thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng, 19-10. Theo kết quả khảo sát của NBC News/Wall Street Journal, trong cuộc đua 4 đối thủ, tỷ lệ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là 48%, so với 37% ủng hộ tỷ phú Donald Trump. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng viên Gary Johnson của đảng Tự do và ứng viên Jill Stein của đảng Xanh lần lượt là 7% và 2%. Như vậy,  tỷ lệ ủng hộ bà Clinton đã chênh lệch 2 con số so với tỷ lệ ủng hộ đối thủ Donald Trump.

Trong khi đó, nếu bỏ qua hai ứng viên Johnson và Stein và chỉ tính đến cuộc đua của hai đối thủ là bà Clinton và ông Trump, thì ứng viên đảng Dân chủ vẫn dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa với tỷ lệ cách biệt là 51% và 41%. Sự cách biệt trong tỷ lệ ủng hộ bà Clinton và ông Trump được cho là khá ấn tượng ở thời điểm nước rút của cuộc bầu cử khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc “đấu khẩu” tay đôi cuối cùng giữa hai ứng viên tổng thống và hơn 3 tuần nữa là tới cuộc bỏ phiếu quyết định cuối cùng. Trong mùa bầu cử năm 2008, Tổng thống Barack Obama đã đánh bại đối thủ John McCain với cách biệt 7 điểm, còn trong cuộc bỏ phiếu năm 2012, ông Obama giành chiến thắng trước ứng viên tổng thống lúc đó là Mitt Romney cũng chỉ với cách biệt 4 điểm.

“Cơ hội chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay rất mờ nhạt”, Fred Yang, đảng viên đảng Dân chủ đến từ Hiệp hội nghiên cứu Hart, nhận định. Trong khi đó, ông Mclnturff, đảng viên đảng Cộng hòa, cho rằng tỷ phú New York “đang ở thế yếu hơn so với thời điểm cách đây 1 tháng” và rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong cuộc khảo sát lần này chưa từng xảy ra với bất kỳ ứng viên nào giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc khảo sát được thực hiện riêng giữa hai ứng viên, bà Clinton được các cử tri nữ ủng hộ nhiều hơn hẳn với tỷ lệ 55%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump chỉ đạt 35%. So với đối thủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của các nhóm người Mỹ gốc Phi (86% ủng hộ bà Clinton so với 9% ủng hộ ông Trump). Ngoài ra, các cử tri da màu cũng thể hiện sự yêu mến của họ dành cho ứng viên đảng Dân chủ khi có tới 76% ủng hộ bà, so với 16% ủng hộ ông Trump.

Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do NBC News/Wall Street Journal thực hiện.
Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do NBC News/Wall Street Journal thực hiện.

Một nhóm cử tri tiềm năng khác hứa hẹn sẽ mang lại chiến thắng cho bà Clinton là nhóm thanh niên từ 18-34 tuổi, với 54% ủng hộ bà Clinton, so với 36% ủng hộ tỷ phú Trump. Vào tối ngày 19-10 tới (theo giờ địa phương), hai ứng viên tổng thống sẽ bước vào cuộc tranh luận thứ 3, dự kiến diễn ra tại Đại học Nevada ở Las Vegas. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 52% số người được hỏi cho rằng các cuộc tranh luận không tạo ra sự khác biệt trong quyết định lựa chọn ứng viên tổng thống của họ, trong khi 31% nói rằng cuộc tranh luận khiến họ có xu hướng ủng hộ bà Clinton và chỉ 14% nói sẽ ủng hộ ông Trump. Lý do dẫn tới việc ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump bị mất điểm có lẽ xuất phát từ những bê bối gần đây của ông liên quan đến hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục, kèm với đó là đoạn video gây sốc được quay từ năm 2005 với những lời lẽ khiếm nhã của tỷ phú này đối với phụ nữ. Mới đây, ông trùm bất động sản New York đã bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của cuộc bầu cử tại Mỹ năm nay, cho rằng giới truyền thông đã sắp đặt những kết quả có lợi cho đối thủ của ông. Mặc dù không cung cấp bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho lập luận của mình, nhưng ông Trump kêu gọi những người ủng hộ đến giám sát các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Theo nongnghiep

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.