Bà Clinton chiếm ưu thế trước lần tranh luận cuối cùng trong bầu cử Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 19-10 giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton và tỷ phú Donald Trump, một loạt kết quả thăm dò dư luận đã được công bố. Theo đó, bà Clinton tiếp tục chiếm ưu thế khi tỷ lệ ủng hộ bà và đối thủ Donald Trump ngày càng nới rộng.
 

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ: Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton (trái) và tỷ phú Donald Trump.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ: Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton (trái) và tỷ phú Donald Trump.

Kết quả thăm dò dư luận của Đại học Monmouth công bố ngày 17-10 cho thấy bà Clinton đã nới rộng khoảng cách với đối thủ của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump lên tới 12 điểm %.  

Cụ thể, trong số những người được hỏi trên phạm vi toàn quốc, có 50% bày tỏ ủng hộ bà Clinton, so với tỷ lệ 38% ủng hộ ông Trump. Theo kết quả thăm dò hồi tháng trước, cựu Ngoại trưởng Mỹ chỉ dẫn trước tỷ phú bất động sản 4%, với tỷ lệ 46% và 42%.

Mặc dù vượt lên dẫn trước với điểm số cách biệt, song bà Clinton không thực sự chiếm được thiện cảm tuyệt đối của cử tri. Chỉ có 38% cử tri có cái nhìn tích cực về bà, so với 52% cử tri có ý kiến ngược lại. Tuy nhiên, có 60% cử tri nói rằng bà Clinton có tính khí thẳng thắn phù hợp trở thành Tổng thống, trong khi tỷ lệ này bên phía ông Trump chỉ là 31%.

Cuộc điều tra của NBC News cũng cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump tới 11 điểm %. Theo Hãng này, đoạn băng ghi hình về những hành vi khiếm nhã của ông Trump với phụ nữ và cuộc tranh luận lần hai đã có tác động xấu đến sự ủng hộ của cử tri đối với vị tỷ phú này.

Trong bối cảnh tình hình đang trở nên xấu đi, ông trùm bất động sản Trump ngày 16-10 đã liên tục đưa ra các tuyên bố cho rằng sẽ có gian lận trong cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho bà Clinton.

Thống đốc bang Indiana Mike Pence, ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã phải lên tiếng khẳng định ông Trump sẽ tôn trọng kết quả bầu cử cuối cùng.

Thống đốc Mike Pence cho biết: “Cuộc bầu cử luôn diễn ra một các đầy cam go. Tôi hy vọng cuộc đua vào vị trí tổng thống sẽ vẫn diễn ra quyết liệt như thế nay cho tới ngày 8-11 tới. Người chiến thắng chỉ có một, nhưng như ông Trump đã nói ngay từ đầu rằng, chúng tôi sẽ chấp nhận nguyện vọng của người dân Mỹ. Nhưng từ giờ cho tới ngày bầu cử, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục dốc hết sức mình cho cuộc đua này”.  

Các kết quả thăm dò dư luận được đưa ra trong thời điểm chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra cuộc tranh luận cuối cùng giữa bà Clinton và ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các kết quả thăm dò sau phiên tranh luận đầu tiên và thứ 2 đều cho thấy bà Clinton duy trì thế dẫn trước.

Chris Wallace, người dẫn chương trình nổi tiếng của Kênh Truyền hình Fox News, sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành cuộc tranh luận lần thứ 3 giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump tại Đại học Nevada ở thành phố Las Vegas trong ngày 19-10.

Theo ông Chris Wallace, những chủ đề mà ông dự định sẽ đưa ra trong cuộc tranh luận này gồm các vấn đề về kinh tế, di cư, Toà án Tối cao, nợ và những chuẩn mực pháp luật, những điểm nóng ngoài nước Mỹ và tiêu chuẩn Tổng thống Mỹ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.