Hàn Quốc cứu được 190 hành khách trong vụ chìm phà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Hàn Quốc vừa thiết lập một trung tâm phản ứng để xử lý vụ tai nạn.

Hàn Quốc đã huy động một lực lượng lớn các tàu và máy bay tới ứng cứu hơn 450 hành khách, phần lớn là học sinh trung học, trên một chiếc phà đang bị chìm dần ở ngoài khơi bờ biển miền Nam nước này.
 

  Những hành khách hiện đang bị mắc kẹt đã được yêu cầu nhảy xuống biển chờ lực lượng cứu hộ vì chiếc phà đang chìm rất nhanh
Những hành khách hiện đang bị mắc kẹt đã được yêu cầu nhảy xuống biển chờ lực lượng cứu hộ vì chiếc phà đang chìm rất nhanh

AFP dẫn lời người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết: “Chiếc phà đang chìm. Có khoảng 450 người trên phà và chúng tôi đã điều tàu tuần duyên, tàu thương mại, cũng như trực thăng tham gia cứu hộ”.

Theo Yonhap, chiếc phà có tên Sewol phát đi tín hiệu cấp cứu vào khoảng 8 giờ 58 phút (giờ địa phương) ở vùng biển cách đảo Byungpoong 20 km. Cho đến nay, thông tin về số lượng hành khách chính xác trên phà vẫn chưa nhất quán.

Trong khi RT cho rằng, có hơn 470 người trên phà thì một quan chức thuộc Công ty Chonghaejin Marine, chủ sở hữu phà Sewol xác nhận, nó chở tổng cộng 447 người. Trong số đó có 325 học sinh trung học đang trên đường đến đảo Jeju dã ngoại.

Có thông tin cho rằng, chiếc phà bị lật sau khi đâm vào một rạn san hô trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc.

Đài Truyền hình YTN của Hàn Quốc dẫn lời một nhân chứng nói: “Chúng tôi nghe thấy một âm thanh lớn, có thể là do va chạm, rồi chiếc phà dừng lại. Sau đó bị nghiêng và chìm dần”.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun-hye đã ngay lập tức ra lệnh tất cả các tàu và thợ lặn đặc nhiệm đến cứu hộ chiếc phà chìm. "Cần cố gắng ngăn không được để xảy ra thương vong, dù chỉ một người"-một quan chức Chính phủ dẫn lời bà Park nói.

Chính phủ Hàn Quốc cũng vừa thiết lập một trung tâm phản ứng để xử lý vụ tai nạn.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ An ninh và Quản lý công Hàn Quốc, ông Lee Gyeong-og xác nhận có tổng cộng có 34 tàu của hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển, tàu dân sự tham gia vào nỗ lực cứu hộ cùng với 18 trực thăng.

Tờ Korean Herald cho hay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 190 hành khách và đưa họ đến một hòn đảo gần đó. Những hành khách hiện đang bị mắc kẹt đã được yêu cầu nhảy xuống biển chờ lực lượng cứu hộ vì chiếc phà đang chìm rất nhanh.

Phà Sewol được đóng năm 1994, có thể chuyên chở 921 hành khách. Nó vẫn thường xuyên qua lại tuyến đường nối giữa Incheon và Jeju-hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Phà Sewol rời Incheon lúc 21 giờ tối 15-4 để đến Jeju.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.