Mỹ, Trung phô trương sức mạnh ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba hạm đội Trung Quốc có cuộc tập trận chung hiếm hoi ở biển Đông gần như cùng lúc nhóm tàu sân bay Mỹ huấn luyện tại đây.
 

 Tàu chiến Trung Quốc (ảnh trên) và tàu sân bay USS Nimitz ở biển Đông.
Tàu chiến Trung Quốc (ảnh trên) và tàu sân bay USS Nimitz ở biển Đông.

Ngày 27-5, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin Hạm đội Nam Hải, Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc vừa có cuộc tập trận chung hiếm thấy ở biển Đông. Tham gia có tàu ngầm, tàu chiến nổi cùng không lực của 3 hạm đội. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển phía nam, nhưng SCMP không nói rõ khu vực nào và chỉ đưa tin nó kết thúc vào ngày 24-5, không đề cập ngày bắt đầu. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của 3 hạm đội Trung Quốc kể từ năm 2010. Khi đó, theo giới quan sát, Trung Quốc muốn phản ứng việc tàu sân bay Mỹ USS George Washington tham gia tập trận chống tàu ngầm với Hàn Quốc ở Hoàng Hải.

Tương tự, các chuyên gia cho rằng cuộc tập trận chung mới nhất nhằm “gửi thông điệp tới Mỹ” giữa lúc nhóm tàu sân bay USS Nimitz có đợt huấn luyện trên biển Đông. Cụ thể, ngày 18-5, tàu chiến USS Princeton diễn tập cùng trực thăng đa nhiệm MH-60R Sea Hawk. Ngày 22-5, binh sĩ Mỹ diễn tập bắn đạn thật bằng súng máy M240 trên tàu USS Nimitz. Các diễn biến trên xảy ra ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon ở Bắc Kinh ngày 27-5, theo AFP. Chuyến thăm của ông Donilon nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Barack Obama diễn ra ở bang California vào tháng tới. Dự kiến, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm tranh chấp ở biển Đông, căng thẳng  trên bán đảo Triều Tiên và khủng hoảng Syria.

Ngoài ra, cuộc tập trận chung của 3 hạm đội Trung Quốc còn được cho là nhằm cảnh cáo Philippines, giữa lúc Bắc Kinh và Manila đang căng thẳng trên biển Đông. SCMP dẫn lời một sĩ quan Trung Quốc về hưu nhận định: “Cuộc tập trận chung lần này cũng nhằm cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục có lập trường cứng rắn đối với Philippines”. Theo báo The Philippine Star hôm qua đưa tin hải quân Philippines phát hiện 2 tàu Trung Quốc xâm nhập bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang do Philippines kiểm soát, vào ngày 25-5.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.