Tìm thấy thi thể 3 nhà báo nước ngoài thiệt mạng tại Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi thể của các nhà báo này sẽ được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Damascus để kiểm tra ADN và sau đó trao lại cho Đại sứ quán các nước.

Ngày 1-3, các quan chức Syria cho biết đã tìm thấy thi thể của 3 nhà báo nước ngoài đã thiệt mạng một tuần trước tại khu vực Baba Amr, thuộc  tỉnh Homs.

Thi thể của 3 nhà báo được chôn cất tại Baba Amr là Marie Colvin (người Mỹ) làm việc cho tờ Sunday Times của Anh, phóng viên ảnh người Pháp Remi Ochlik, và phóng viên người Tây Ban Nha Khafier Espinosa.

Quân đội Syria pháo kích vào khu vực Baba Amr
Quân đội Syria pháo kích vào khu vực Baba Amr

Truyền hình Nhà nước Syria đưa tin, trước đó tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria đã nỗ lực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quốc tế để đưa các thi thể này ra khỏi Homs, tuy nhiên các nhóm vũ trang đã không cho phép họ tiến hành việc này.

Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên cho biết, thi thể của các nhà báo này sẽ được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Damascus để kiểm tra ADN và sau đó trao lại cho Đại sứ quán các nước.

Bộ Ngoại giao Syria đã gửi lời chia buồn đến gia đình của người quá cố, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà báo nước ngoài không xâm nhập vào Syria bất hợp pháp hoặc đi đến các khu vực nguy hiểm một mình.


Theo báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Syria, khu vực Baba Amr bất ổn đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria sau khi các nhóm phiến quân vũ trang kiểm soát khu vực này hơn ba tuần qua.

Nguồn tin được các kênh truyền hình tiếng Arab trích dẫn cho biết, các phiến quân Syria tại Homs ngày 1-3 cho biết, họ đã thực hiện cái gọi là "rút lui chiến thuật" khỏi Baba Amr do thiếu vũ khí và bị quân đội Syria bao vây và pháo kích khu vực này.

Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin, Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã được chính phủ Syria cho phép tới Baba Amr với sự phối hợp của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria.

Trong khi đó, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia đưa tin, Burhan Ghalioun, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia của Syria (SNC) cho biết tại một cuộc họp báo ở Paris rằng, Hội đồng này sẽ nỗ lực để cung cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria

Lãnh đạo của SNC tại Paris cũng cho biết, một Hội đồng quân sự đã được thành lập ngày 1-3 để tổ chức vũ trang cho các nhóm kháng chiến nhằm đối đầu với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Mặc dù Qatar và Saudi Arabia đã công khai nói rằng họ sẽ vũ trang cho quân nổi dậy ở Syria, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn chưa có ý kiến cụ thể về giải pháp này do lo ngại cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ xấu đi.

Áp lực quốc tế đối với chính quyền Damascus ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Ngày 1-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một thông cáo báo chí kêu gọi các nhà chức trách Syria "cho phép ngay lập tức, đầy đủ và không cản trở các nhân viên nhân đạo trợ giúp những người dân cần hỗ trợ, phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc của trợ giúp nhân đạo".

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.