Philippines: Sập mỏ vàng, ít nhất 25 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-1, một hầm lò khai thác mỏ vàng ở miền Nam Philippines sập, làm chết ít nhất 25 người, hơn 100 người mắc kẹt, chưa rõ sống chết.

Vài tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra, các quan chức chính phủ Philippines cảnh báo các thợ mỏ rằng sườn núi phía trên đường hầm lò khai thác vàng của họ rất yếu và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 5-1, sườn núi phía làng Napnapan gần thị trấn Pantukan sạt lở, chôn vùi không chỉ người dưới đường hầm mà cả khoảng 50 nóc nhà, lán trại của thợ mỏ ở tỉnh Compostela Valley.

Lực lượng cứu hộ đào lối đi nối với đường hầm lò vàng để tìm các nạn nhân mắc kẹt.
Lực lượng cứu hộ đào lối đi nối với đường hầm lò vàng để tìm các nạn nhân mắc kẹt.

Phát ngôn viên quân sự vùng, Đại tá Leopoldo Galon, cho biết lực lượng cứu hộ gồm binh lính và tình nguyện viên đã được điều đến hiện trường giúp.

Trong số thi thể nạn nhân được tìm thấy có hai bé gái 14 và 6 tuổi. Trong số những người còn sống nhưng bị thương được cứu có 16 người phải nhập viện, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Phát ngôn viên Arnulfo Lantayan của thành phố Pantukan cho biết mưa lớn đang cản trở việc cứu hộ. Nước mưa làm đất mềm và kết cấu lỏng lẻo dễ dẫn đến lở đất lớn hơn. Tại hiện trường, một đường hầm lò đào vàng bị bịt kín, không biết chính xác bên trong còn bao nhiêu người đang mắc kẹt.

Đây là khu vực luôn có hàng ngàn người đến đào đãi vàng. Các đường hầm không được chống cẩn thận. Một người dân địa phương nói với Đài Phát thanh Philippines rằng, ông đang ngủ trong nhà ở cách nơi núi lở khoảng 50 m bỗng thấy mặt đất rung chuyển và liền sau đó là đất, đá rơi xuống mái nhà của ông.

Thợ khai thác gỗ rừng Darwin Aguiawon, 27 tuổi, nói rằng trước khi đất núi lở, có một tiếng rào rào giống như xe tải chở đá sỏi đang đổ hàng. Sau đó vài giây, nhà của ông cũng sụp đổ do đất đá đè. Trong lúc đó, ông nhìn thấy một người bạn lò bị cuốn văng khỏi nhà.

Compostela Valley là một tỉnh miền núi trên đảo Mindanao. Tháng trước, mưa lớn gây ra lũ quét trên đảo này làm chết hơn 1.250 người.

Theo TPO

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.