Mở ra cơ hội hợp tác với Cộng hòa Séc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuối tháng 3 vừa qua, đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tới Cộng hòa Séc để kêu gọi đầu tư và xúc tiến thương mại-du lịch. Và mới đây, vào cuối tháng 6-2017, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với ông Trương Mạnh Sơn-nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Nội dung những buổi làm việc đã mở ra kỳ vọng mới về sự hợp tác đầu tư giữa tỉnh ta và Cộng hòa Séc.

Nhiều cơ hội hợp tác đầu tư

Tại buổi làm việc với ông Borivoj Minar-Phó Chủ tịch Phòng Kinh tế Séc vào cuối tháng 3 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã giới thiệu tiềm năng kinh tế, chính sách khuyến khích đầu tư của địa phương và danh mục các dự án đang mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng kinh tế hạ tầng; công nghiệp chế biến nông-lâm sản; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng; công nghiệp năng lượng; nông-lâm nghiệp; giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Ông Minar đánh giá cao tiềm năng kinh tế của Gia Lai, đồng thời cho biết, Phòng Kinh tế Séc sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp nước này về cơ hội đầu tư vào Gia Lai.


 

  Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.                                                                         Ảnh: Đ.T
Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Cũng trong chuyến đi trên, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và đoàn công tác đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Séc. Tại đây, ông Trương Mạnh Sơn (thời điểm này là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho rằng, cần thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác giữa các địa phương 2 nước và xác định năm 2017 là năm ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Séc. Thời gian qua, đối với Việt Nam, Cộng hòa Séc luôn là một trong những nước thuộc nhóm mục tiêu chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp, là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường các nước châu Âu. Ngược lại, Việt Nam cũng là cửa ngõ để Séc tiếp cận thị trường khu vực Đông Nam Á.

Trở lại buổi làm việc chiều 28-6 giữa tỉnh ta (do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì) với ông Trương Mạnh Sơn và ông Trần Trọng Đạo-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đã có nhiều ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp về việc chuẩn bị những điều kiện tốt nhất nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Gia Lai và Cộng hòa Séc trong tương lai như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sự năng động của doanh nghiệp, chú trọng phát triển lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những ý kiến chỉ đạo sát sườn đối với doanh nghiệp địa phương.

Doanh nghiệp cần chủ động

Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng với tỉnh Gia Lai thời gian qua nhằm đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; tư vấn, xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Hiện Gia Lai đang phối hợp với trường tìm kiếm nhà đầu tư đến từ Cộng hòa Séc.

Theo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, các doanh nghiệp của Binh đoàn 15, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức cần nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất danh mục yêu cầu cần tư vấn, hợp tác… của đơn vị với các đối tác tại Cộng hòa Séc và gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổng hợp yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức kết nối, tư vấn triển khai thực hiện (dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc). Các doanh nghiệp phải chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển Châu Âu-Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai đề tài nghiên cứu về sản phẩm cao su của tỉnh Gia Lai. Tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp giúp đỡ thực hiện đề tài.

Còn Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng liên kết với Công ty Hospimed-Stargen và các chuyên gia y tế cao cấp tại Cộng hòa Séc xây dựng kế hoạch (tư vấn, chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị, đào tạo…) triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo, huấn luyện thể thao chất lượng cao. Bên cạnh đó, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trên thị trường Séc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đầu mối của tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, kết nối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc), đẩy mạnh triển khai công tác hợp tác xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh theo văn bản ký kết hợp tác giữa tỉnh và Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2018-2020. Trước mắt, tập trung phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh vào cuối năm 2017, tổ chức kết nối các nhà đầu tư tại Cộng hòa Séc và nhà đầu tư trong nước về điện năng lượng mặt trời.

 Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.