Chư Pah: Trồng 54.000 cây rừng và cây phân tán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-6, UBND huyện Chư Pah triển khai cấp 15.178 kg phân bón và 54.000 cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2017 cho các xã, thị trấn; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; Trạm cấp nước và Dịch vụ Đô thị huyện.

 
 Trồng cây thông 10 tháng tuổi. Ảnh: Đ.Y
Trồng cây thông 10 tháng tuổi. Ảnh: Đ.Y

Nguồn cây giống chủ yếu là sao xanh, sao đen và thông trên 12 tháng tuổi. Sau khi nhận cây giống, các đơn vị đã tiến hành trồng cây phân tán trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn, trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, sân vận động, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, xã, trên các kênh mương, bờ lô, khoảnh ở nương rẫy… Tổng kinh phí trồng rừng và cây phân tán là 300 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp của huyện.
    
                                                                                                                                            Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.