Vững vàng trong công tác chống buôn lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thường xuyên đi công tác, ăn rừng, ngủ rừng, thậm chí đôi khi còn phải đối mặt với nguy hiểm, rủi ro song những năm qua, Đội Kiểm soát Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn nỗ lực tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vụ vi phạm, giảm thiểu tình trạng buôn lậu qua biên giới.

Một ngày cuối tháng 11, chúng tôi có dịp trở lại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Không khí những ngày cuối năm ở biên giới khá nhộn nhịp, từng đoàn xe tải, xe khách và xe của người dân nối đuôi nhau chờ xuất nhập cảnh. Mọi hoạt động kiểm soát của lực lượng Hải quan và Biên phòng nước ta và phía nước bạn Campuchia vẫn diễn ra khá nhịp nhàng, thuận lợi. Tuy nhiên, đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, bởi dọc 2 bên cánh gà 2 của cửa khẩu, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn “âm thầm” diễn ra, nhất là vào những ngày nghỉ và khi màn đêm kéo đến.

 

Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ 1 vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: L.L
Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ 1 vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: L.L

Theo ông Trần Thanh Vân-Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Gia Lai- Kon Tum, so với nhiều địa phương khác, địa bàn biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) không quá phức tạp và không phải là “điểm nóng” về buôn lậu. Song trên thực tế, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn diễn ra nhỏ lẻ và hết sức tinh vi. Các đối tượng buôn lậu thường cho người theo dõi lực lượng chức năng rồi lợi dụng thời điểm đêm tối, thuê người dân tộc thiểu số hoặc cư dân biên giới thông thạo địa hình, địa bàn để vận chuyển hàng lậu. “Năm nay, số vụ vi phạm tuy không tăng so với năm ngoái thế nhưng mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn, có nhiều vụ giá trị hàng hóa vận chuyển trái phép lớn, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu. Đặc biệt, mới đây trong quá trình tuần tra, Đội đã bắt được 1 vụ vận chuyển đường trái phép qua biên giới, số lượng tuy không lớn nhưng đây là mặt hàng buôn lậu mới xuất hiện. Lực lượng đã kịp thời ngăn chặn từ đầu, tránh để hàng thẩm lậu, thâm nhập vào thị trường nội địa, gây nhũng nhiễu thị trường trong nước”.
 

Trong năm 2016, Đội Kiểm soát Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã xử lý 7 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật vi phạm gồm: 5.440 gói thuốc lá điếu ngoại (trong đó: nhãn hiệu ESSE 3.500 gói, nhãn hiệu Cowboy Original 1.940 gói); 9 kg pháo nhãn hiệu CHONG KOL; 432 lon nước ngọt nhãn hiệu Carabao xuất xứ Thái Lan; 8 bao (400 kg) đường tinh luyện nhãn hiệu CRISTALLA xuất xứ Thái Lan. Tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng 92,48 triệu đồng. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng vi phạm và tiến hành bàn giao tang vật cho cơ quan quản lý chuyên ngành theo đúng quy định.

Ông Vân cho biết thêm: Đáng  nói  là, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới thường gia tăng vào dịp lễ, Tết khi nhu cầu mua bán hàng hóa tăng cao, nhất là các mặt hàng thông dụng như: bia, nước ngọt, bánh kẹo, đường và pháo nổ… “Để tăng cường tuần tra, kiểm soát hàng hóa dịp Tết Đinh Dậu 2017 sắp tới, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới, Đội Kiểm soát Hải quan Gia Lai-Kon Tum hiện đã lập kế hoạch tăng cường kiểm soát vào dịp trước, trong và sau Tết. Trong đó, tập trung trinh sát, nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm như làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) và dọc 2 bên cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum)…; tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện qua lại cửa khẩu, các đường mòn, lối mở; kiểm soát chặt việc cư dân trong khu vực lấy lý do thăm người thân, đi làm rẫy nhưng thực chất là để vận chuyển hàng trái phép qua biên giới…”-ông Trần Thanh Vân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để công tác kiểm soát đạt hiệu quả cao, lực lượng Kiểm soát Hải quan còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đứng chân trên địa bàn, các Chi cục Hải quan cửa khẩu để thu thập và trao đổi thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của các tổ chức, cá nhân thường xuyên qua lại biên giới, kịp thời phát hiện các dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại từ đó thực hiện ngăn chặn, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác phòng-chống ma túy nhằm phát hiện kịp thời việc vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vào đất liền Việt Nam; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tại khu vực cửa khẩu không sử dụng ma túy, nhận thức được tác hại của ma túy, từ đó không tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và các loại tiền chất gây nghiện qua biên giới.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.