Gia Lai: Khai mạc phiên chợ hàng Việt ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-11, tại thành phố Bang Lung (Ratanakiri, Campuchia), Sở Công thương Gia Lai phối hợp với Sở Thương mại tỉnh Ratanakiri tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt Nam.   
 

Ngài Lun Sopheal-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakari phát biểu khai mạc phiên chợ. Ảnh: L.L
Ngài Lun Sopheal-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakari phát biểu khai mạc phiên chợ. Ảnh: L.L

Phiên chợ hàng Việt Nam tại Campuchia sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 25 đến 28-11-2016). Phiên chợ có quy mô 40 gian hàng của 23 đơn vị đến từ Việt Nam và Campuchia với nhiều mặt hàng phong phú, chất lượng. Đặc biệt, phiên chợ còn là cơ hội để giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đặc trưng 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri như: cà phê, sản phẩm dệt may, phân bón, đồ tiêu dùng, thiết bị máy móc… Ngoài ra, tại phiên chợ còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giải trí như các chương trình văn nghệ đặc sắc, văn hóa ẩm thực nhằm phục vụ khách đến tham quan và mua sắm.
 

Khách tham quan phiên chợ hàng Việt Nam. Ảnh: L.L
Khách tham quan phiên chợ hàng Việt Nam. Ảnh: L.L

Đây là phiên chợ hàng Việt Nam đầu tiên được Gia Lai tổ chức ở nước bạn Campuchia, nhằm tăng cường và củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của hai nước đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư. Qua đó, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, giao lưu văn hóa của 2 nước Việt NamCampuchia nói chung và của nhân dân 2 tỉnh biên giới Gia Lai-Ratanakiri nói riêng.
 

Mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: L.L
Mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: L.L

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.