(GLO)- Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 9-2016 đạt 61.650 tỷ đồng, tăng 10,8% so cuối năm 2015 và tăng 21% so cùng kỳ năm trước.
Trong đó, dư nợ cho vay bằng tiền đồng Việt Nam là 57.980 tỷ đồng; dư nợ cho vay ngoại tệ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam là 3.670 tỷ đồng. Mặc dù các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng để đầu tư vốn, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng 9 tháng qua mới đạt 10,8%. Mức tăng trưởng này được xem là thấp so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân là do giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm thấp, năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều. Trong cơ cấu dư nợ tín dụng, dư nợ lãi suất từ 13% trở xuống chiếm 99,7%, dư nợ lãi suất trên 13% chỉ chiếm 0,3%/tổng dư nợ.
Tình hình nợ xấu đang có chiều hướng gia tăng. So với cuối năm 2015, nợ xấu đã tăng 10,3% và so với cùng kỳ năm trước đã tăng 17,2%, hiện đang chiếm tỷ trọng 0,51%/tổng dư nợ với số tương ứng là 312 tỷ đồng.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26-3-2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
(GLO)- Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, các cấp Hội Nông dân tại Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đưa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đi vào chiều sâu.
(GLO)- Khoảng 1 năm nay, một số hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp và bà con nông dân ở một số địa phương tại Gia Lai đã liên kết với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trồng bắp lấy giống.
(GLO)- Sáng 25-3, ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy mía làm thiệt hại 40 ha của 21 hộ dân.
(GLO)- Nhiều nông dân ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 435/KH-BKTNS giám sát “Việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Theo Bộ NN-PTNT, tính đến hết năm 2023, diện tích rừng tự nhiên (có độ che phủ) trên cả nước là 10.129.751ha, rừng trồng (có độ che phủ) là 3.797.371ha.
(GLO)-Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku vừa có thông báo số 24/TB-UBND về việc ngừng hoạt động kinh doanh, buôn bán thịt, cá, rau, củ, quả tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng) kể từ ngày 1-4-2024.
(GLO)- Giao rừng cho người dân và cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ là chủ trương lớn nhằm góp phần nâng cao độ che phủ rừng, đồng thời giúp người dân hưởng lợi. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác này tại các địa phương tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
(GLO)- Ngày 21-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
(GLO)- Tối 22-3, tại sân vận động huyện Phú Thiện, Sở Công thương tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Phú Thiện khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.