Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chính thức có Tổng Giám đốc mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian giữ chức tạm quyền, ngày 30-3-2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã họp và chính thức bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn trở thành Tổng Giám đốc mới, thay thế cho ông Nguyễn Văn Sự.
 

CEO mới HAGL ông Võ Trường Sơn (trái) cùng bầu Đức và người tiền nhiệm Nguyễn Văn Sự. Ảnh: Minh Vỹ
TGĐ mới HAGL ông Võ Trường Sơn (trái) cùng bầu Đức và người tiền nhiệm Nguyễn Văn Sự. Ảnh: Minh Vỹ

Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Văn Sự sẽ kết thúc vào ngày 31-3, theo kế hoạch “người có quyền lực thứ hai” của Tập đoàn HAGL sẽ tiếp tục nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên ông Sự chủ động xin rút lui.

Khi ông Sự đi chữa bệnh, kể từ tháng 11-2014 đến nay, ông Võ Trường Sơn-Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn HAGL được chỉ định giữ chức TGĐ tạm quyền. Sau 5 tháng điều hành công việc thay cho người tiền nhiệm, đến nay ông Võ Trường Sơn chính thức được Hội đồng Quản trị Tập đoàn HAGL tín nhiệm cao, trao trọng trách nắm chức vụ Tổng Giám đốc.

Ông Võ Trường Sơn (sinh năm 1973, quê An Giang) gia nhập HAGL kể từ tháng 9-2008. Ngoài chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL, hiện nay ông Sơn còn kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản HAGL.

 

Ông Võ Trường Sơn (phải). Ảnh: Minh Vỹ
Ông Võ Trường Sơn (phải). Ảnh: Minh Vỹ

Đôi nét về ông Võ Trường Sơn

- Sinh năm 1973 tại An Giang.
- Năm 1996: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM - ngành Tài chính.
- Năm 1996: Bắt đầu làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C, đây là một trong 4 Công ty Kiểm toán thuộc Bộ Tài chính.
- Năm 1999: Tốt nghiệp bằng 2 Đại học Luật TP. HCM.
- Năm 2001: Tốt nhiệp Thạc sỹ ngành Tài chính
- Năm 2003: Bắt đầu làm việc tại Công ty Ersnt & Young, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.
- Năm 2006: Hoàn thành chương trình ACCA của Vương quốc Anh và trở thành hội viên ACCA.
- Năm 2008: Chuyển sang làm việc tại HAGL.
- Năm 2014: Hoàn thành chương trình CFA của Mỹ và trở thành hội viên CFA.
- 11-2014 được chỉ định làm CEO tạm quyền của HAGL.
- 4-2015 chính thức trở thành tân Tổng Giám đốc Tập đoàn này.

Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Theo TTO, ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ carbon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.