Nhiều chương trình hỗ trợ nông dân trồng mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-11, tại thị xã Ayun Pa, Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai (SEC) tổ chức Hội nghị khách hàng khởi vụ 2014-2015. Đông đảo nông dân trồng mía trên địa bàn các huyện Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa tham dự.

Nhiều chính sách hô trợ nông dân được đề cập tại Hội nghị SEC tập trung hoàn thành việc nâng công suất nhà máy lên 6000 tấn mía cây/ngày. Ảnh: Nguyễn Giác
Nhiều chính sách hỗ trợ nông dân được đề cập tại Hội nghị SEC tập trung hoàn thành việc nâng công suất nhà máy lên 6000 tấn mía cây/ngày. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo báo cáo tại Hội nghị, vụ mùa 2013-2014, trên tổng diện tích vùng nguyên liệu 9.500 ha, có nhiều ruộng mía xuất hiện bệnh trắng lá và có diễn biến phức tạp. Cùng với đó, thời tiết nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến năng suất cây thu hoạch, giá đường tụt giảm… Để khởi đầu niên vụ mới 2014-2015 được thuận lợi, SEC đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, trong đó tập trung nhiều chương trình hỗ trợ nông dân nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa nhà nông và đơn vị sản xuất. Các chương trình SEC đã triển khai như: hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trong cải tạo, nâng công suất nhà máy lên 6.000 tấn mía cây/ngày, sản lượng ép 630.000 tấn; đầu tư nhiều máy móc cơ giới hiện đại như dàn máy thu hoạch mía, cấp bã bùn cho nông dân, hỗ trợ lãi suất cho chủ ruộng thực hiện cơ giới hóa…

Cũng tại Hội nghị, phía nhà máy đưa ra các hình thức mua mía và giá mía dự kiến 850 ngàn đồng/tấn. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ nông dân về đầu tư, sửa chữa đường vận chuyển, triển khai mô hình phòng-chống cháy với các thiết bị hiện đại.

 

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Ông Nguyễn Văn Lừng-Phó Tổng Giám đốc Thường trực SEC cho biết: Năm nay là năm khó khăn với toàn ngành mía đường, tuy vậy Công ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ về vốn, cây giống, phân bón và thưởng cao cho các hộ trồng mía đạt năng suất, trữ đường cao, làm sao đưa lợi ích của nông dân lên hàng đầu. Niên vụ ép này, Công ty đã lập 7 đội cơ giới hóa giúp nông dân từ khâu trồng đến chăm sóc và thu hoạch với kinh phí gần 30 tỷ đồng, đã hỗ trợ vốn vay cho nông dân tự mua sắm máy thu hoạch trị giá gần 10 tỷ đồng/bộ; triển khai nhập giống mới, đầu tư hệ thống máy bơm, tưới, đắp hồ… Trong niên vụ này, phía công ty sẽ tập trung triển khai nhanh việc thu mua mía và giữ giá mua ổn định và tốt nhất cho nhà nông.

Để sẵn sàng cho vụ ép mới chính thức hoạt động vào ngày 5-12 tới, SEC đang tập trung hoàn thành các công đoạn chính nhằm đưa vào hoạt động tốt nhất hệ thống máy ép mới với công suất 6.000 tấn mía cây/ngày.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.