Công ty 75-Binh đoàn 15: Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-6, Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Công ty (9-6-1984 - 9-6-2014).
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Ra đời trên mảnh đất Tây Nguyên với nhiệm vụ chính trị cơ bản và lâu dài là sản xuất kinh doanh gắn với quốc phòng-an ninh, xây dựng và phát triển dân cư xã hội trên địa bàn 2 huyện: Đức Cơ, Ia Grai. Trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành với nhiều khó khăn, thử thách, song các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức-người lao động của Công ty luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tốc độ khai hoang, trồng mới tăng nhanh về diện tích, đến nay, tổng diện tích cao su của Công ty là 9.362,22 ha (trong đó diện tích trồng mới từ năm 2011-2013 tại địa bàn Nam Mo Ray (Kon Tum) và Campuchia là 3.006,5 ha); sản lượng bình quân đạt 9.485,69 tấn mủ/năm, doanh thu bình quân đạt 407.642,483 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng… Cùng với đó, nhiều năm qua, Công ty cũng đã tuyên truyền, vận động thu hút được 1.306 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân ở các đội sản xuất.

Ngoài ra, Công ty cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đến nay có 982 cặp hộ gắn kết, 22 đội sản xuất kết nghĩa với 49 thôn làng để cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trên địa bàn. Hàng năm, Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường liên thôn, cầu, cống, nhà sinh hoạt cộng đồng… và nhiều công trình phúc lợi khác.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2011 Công ty đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Theo TTO, ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ carbon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.