Nỗ lực đưa nền kinh tế khởi sắc trong năm 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2013 được đánh giá là năm “kinh tế buồn” khi 4 mục tiêu quan trọng nhất của kinh tế vĩ mô là tăng GDP, giá cả, việc làm và xuất khẩu thì chỉ có phân nửa mục tiêu đạt kế hoạch, chưa kể những chỉ tiêu nhỏ khác cũng không đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Mọi kỳ vọng, không còn cách nào khác, đều hướng về năm 2014. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2014, nền kinh tế vẫn tiếp tục là một năm khó khăn.
 

Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14. Ảnh: H.D
Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14. Ảnh: H.D

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,3%, trong đó nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 8,53%; công nghiệp-xây dựng tăng 12,7%; dịch vụ tăng 16,15%. Trong khi năm 2012, GDP đạt 12,9%; trong đó nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,29%; công nghiệp-xây dựng tăng 16,35%; dịch vụ tăng  15,26%). Điều đáng mừng là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 40,24%, công nghiệp xâydựng chiếm 32%, dịch vụ chiếm 27,72%. GDP bình quân đầu người đạt 30,23 triệu đồng, tương đương 1.440 USD (tăng 15,56% so với năm 2012).

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước cả năm đạt trên 26.200 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng chung của toàn tỉnh tính đến hết tháng 10-2013 tăng 2,8% so với tháng 12 năm trước. Đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 260 triệu USD, đạt 66,7% kế hoạch, và bằng 57,8% so với năm 2012.

 

Ảnh: Minh Thi
Ảnh: Minh Thi

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng không đạt mục tiêu đề ra, cả năm ước đạt 3.550 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,3% so cùng kỳ năm 2012. Dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 34.430 tỷ đồng, tăng 17%, đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu gần 1%. Trong năm, tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 24.100 lao động, đạt 100,4% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động được 1.300 người.

Năm 2013 gần kết thúc, nhưng với kết quả trên, có thể thấy nền kinh tế đang đối diện với một số thách thức. Đó là nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm khi mà nguyên nhân bên trong của nền kinh tế chưa được giải quyết. Khả năng kéo giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại không nhiều, chưa đáp ứng sự mong đợi của doanh nghiệp (DN). 

Tình hình nợ xấu vẫn chưa được cải thiện mấy khiến dòng tín dụng vẫn bị đình lại, gây khó cho nền kinh tế khi thiếu vốn. Tình trạng ngân hàng thừa tiền nhưng DN thiếu vốn còn kéo dài, do khả năng tiếp cận vốn của DN vẫn còn khó khăn, nhất là DN vừa và nhỏ. Thị trường bất động sản đang “bất động” nên thanh khoản của thị trường này vẫn chưa được cải thiện; trong khi đó gói hỗ trợ lãi suất 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ thị trường bất động sản cho đến nay chưa mang lại kết quả đáng kể.

Từ thực tế tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà năm 2013, có thể thấy năm 2014, nền kinh tế vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ. Những khó khăn trong năm 2013 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2014. Một số lãnh đạo đầu ngành của tỉnh nhận định, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ rất chậm. Dự báo này ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2014 đã được đưa ra.

Năm 2014, tỉnh ta phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12,5%. Trong đó, nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,04%; công nghiệp-xây dựng tăng gần 13,15%; dịch vụ tăng 17,53%. Cơ cấu kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng: nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38,44%; công nghiệp-xây dựng chiếm 32,43%; dịch vụ chiếm 29,13%. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 3.250 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,2% (giảm 2,8% so với cuối năm 2013).

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng nhấn mạnh, năm 2014 là năm thư  4 thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, dự lường trước những khó khăn còn tiếp diễn của tình hình kinh tế thế giới, kinh tế cả nước và của tỉnh sẽ tác động tới tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Bởi vậy, năm 2014 các cấp, các ngành cần phải nỗ lực hơn nữa để nền kinh tế khởi sắc hơn. Nhất là tập trung nỗ lực phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; kiềm chế lạm phát ở mức hợp lý.

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, giải quyết việc làm. Đặc biệt, để đạt được kết quả như mong muốn, đầu tiên, phải nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy nhà nước, các cấp, các ngành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Đồng thời tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyết tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.