.
.

Xúc tiến thương mại- Cần những “cú hích”

Thứ Ba, 18/09/2012, 08:50 [GMT+7]

(GLO)- Những năm gần đây, công tác xúc tiến thương mại của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều lĩnh vực thương mại được quan tâm phát triển, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng được ban hành. Tuy nhiên, so với bình diện chung của các tỉnh Tây Nguyên thì công tác xúc tiến thương mại ở Gia Lai còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy được tiềm năng thương mại vốn có của địa phương.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), từ đầu năm đến nay, công tác xúc tiến thương mại của tỉnh đã đạt được một số kết quả như: tổ chức xuất bản tin định kỳ hàng tháng; thường xuyên cung cấp thông tin về các lĩnh vực xuất khẩu, giá cả thị trường, các thông tin trong và ngoài nước trên Website của Trung tâm; xây dựng các chương trình  phát sóng trên truyền hình Công thương...

 

Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Ảnh: L.L
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Ảnh: L.L

Đặc biệt, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được tỉnh quan tâm hơn. Theo Quyết định 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mỗi đơn vị tham gia các cuộc triển lãm, chợ công nghệ ở trong nước và nước ngoài được tỉnh hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/đơn vị. Mới đây, UBND tỉnh đã có Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND (thay thế Quyết định 84) nâng mức hỗ trợ tăng lên gấp đôi.

Ngoài ra, công tác đưa hàng Việt về nông thôn cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 3 phiên chợ hàng Việt tại huyện Krông Pa, Đức Cơ, Kbang, thu hút hàng ngàn lượt người tham quan mua sắm...

Đánh giá về công tác xúc tiến thương mại tại Gia Lai, ông Bùi Xuân Lịch-Trưởng Cơ quan đại diện Cục Xúc tiến Thương mại tại Đà Nẵng cho rằng: Gia Lai là địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển thương mại. Trên địa bàn tỉnh có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) thuận tiện cho việc xuất khẩu hàng hóa. Đây là vùng đất được ưu ái với nhiều sản phẩm nông sản chiếm ưu thế trên thị trường như tiêu, cà phê, cao su…
Tuy nhiên, hiện nay công tác xúc tiến thương mại của địa phương còn nhiều hạn chế.

 

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân  tỉnh quy định về mức hỗ trợ cho doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tham gia các cuộc triển lãm, chợ công nghệ ở trong nước và nước ngoài như sau: hỗ trợ 40 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, chợ công nghệ tại các nước thuộc khu vực châu Á; hỗ trợ 75 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, chợ công nghệ tại các nước ngoài khu vực châu Á; hỗ trợ (tối đa) 20 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, chợ công nghệ ở trong nước.

Các tỉnh Đak Lak, Lâm Đồng, mỗi năm chi khoảng 40-50 tỷ đồng cho công tác xúc tiến thương mại. Đồng thời, biết “tranh thủ” sự hỗ trợ từ Trung ương để thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn như: lễ hội cà phê, lễ hội hoa… nhằm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của địa phương, tìm kiếm đối tác, đầu ra cho sản phẩm và thu hút đầu tư, tham quan du lịch… Đối với những lễ hội này, Cục sẽ hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định: hỗ trợ 100% kinh phí cho tuyên truyền quảng bá; 50% chi phí thuê gian hàng hay 50-100% chi phí in ấn tài liệu, băng rôn... Cục đang hỗ trợ tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho 2 tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng vào tháng 10 và 12-2012. Mỗi hội chợ được hỗ trợ lên tới 2 tỷ đồng (chiếm khoảng 60-70% tổng kinh phí).

Trong khi đó, tại Gia Lai đến nay vẫn chưa có nhiều chương trình xúc tiến thương mại mang tầm quy mô khu vực hoặc quốc tế. “Bộ Công thương rất ủng hộ và đặc biệt “ưu ái” các tỉnh Tây Nguyên. Chỉ cần địa phương xây dựng đề án và nhận thấy được sự đồng thuận, sự quan tâm thỏa đáng của địa phương, Cục sẽ hỗ trợ. Thực tế trong 14 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, tỷ lệ hỗ trợ tổ chức sự kiện tại các tỉnh Tây Nguyên chiếm đến 50%. Cục cũng đang vận động để Gia Lai có thể tổ chức lễ hội hồ tiêu (hoặc có thể là một sản phẩm nào đó) vào năm 2013. Riêng cuối năm nay, Cục sẽ hỗ trợ tỉnh tổ chức một hội chợ mang tầm quốc gia hoặc khu vực nhân dịp khánh thành Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”-ông Lịch cho biết thêm.

Như vậy, để công tác xúc tiến thương mại Gia Lai phát triển, tỉnh cần quan tâm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch tại tỉnh và trong nước, thậm chí là tổ chức tại nước ngoài. Có thể phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên để triển khai thực hiện…

Tuy nhiên, ông Lịch cũng nhấn mạnh để tổ chức một sự kiện thành công bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương, cần có sự đồng thuận của các cấp, ngành, nhất là sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự mạnh dạn đầu tư của tỉnh. Ví như Kon Tum dám chi cả tỷ đồng cho Hội chợ Thương mại quốc tế miền Trung-Tây Nguyên với 3 nước Thái Lan, Lào, Campuchia để tổ chức các đoàn xe đưa rước miễn phí cho nông dân tham quan, mua sắm; tổ chức thuê ca sĩ, ban nhạc phục vụ nhân dân…

Lê Lan

 

.
.
.
.
.