,
Cập nhật lúc 04:05' 06/03/2010 (GMT+7)
Nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Gia Lai là rất lớn

Mặc dù mùa khô Tây Nguyên mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn nửa đầu thời kỳ nắng nóng nhất, nhưng những ngày qua, nắng nóng kéo dài  khiến nhiều cánh rừng trên địa bàn Gia Lai đối mặt với nguy cơ cháy bất kỳ lúc nào, lên đến mức báo động cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Vì vậy, chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong thời điểm hiện nay đang rất cấp  thiết.

Sau hai năm không bị “giặc lửa” thiêu rụi, đến đầu năm 2010, những cánh rừng trên địa bàn Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ bị cháy do thời tiết và nhiều nguyên nhân khác gây ra. Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm, những ngày qua nắng nóng kéo dài khiến diện tích rừng trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy khi mức báo động luôn ở cấp cao nhất (cấp V), nếu không được bảo vệ và PCCC kịp thời “giặc hỏa” có thể thiêu rụi những cánh rừng khộp, rừng trồng là điều khó tránh khỏi.

Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) chữa cháy  tại núi Hàm Rồng. Ảnh: N.L
Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) chữa cháy tại núi Hàm Rồng. Ảnh: N.L

Điển hình trong những ngày đầu tháng 2 đã xảy ra một số vụ cháy như: Cháy tại khu vực núi Hàm Rồng, vụ cháy 70 ha rừng thông trồng từ  năm 2004-2006 tại tại tiểu khu 257 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Mặc dù cây còn nhỏ và chưa trở thành rừng theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng đã gây thiệt hại khó khắc phục, trên 90% diện tích khó có khả năng phục hồi. Bên cạnh đó, vụ cháy 1.000 cây cao su tại Chư Prông và vụ  cháy tại tiểu khu 1028 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Sê, ngọn  lửa cũng đã bốc cháy lớp thực bì nhưng nhờ phát hiện kịp thời, nên không gây thiệt hại gì nhiều cho rừng...

Có thể nói, trong thời điểm hiện nay khi nắng nóng đang bắt đầu bước vào giai đoạn  gay gắt và theo thông báo của cơ quan Kiểm lâm vùng II, trên địa bàn tỉnh hiện nay rất nhiều điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở hầu khắp các khu vực huyện, thị xã. Ông Nguyễn Hữu Long- Trưởng phòng Quản lí Bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Trong thời gian này nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh là rất lớn, khoảng 331 ngàn ha, tập trung chủ yếu là diện tích rừng trồng (chiếm gần 40% diện tích) vì thời tiết khô hanh, cộng nắng nóng kéo dài... Trước thực tế này, Chi cục đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ như: Chỉ đạo các Hạt, tích cực đề cao cảnh giác, tuần tra túc trực 24/24 giờ ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy; xây dựng hệ thống đường băng cản lửa, chòi canh lửa ở các khu vực nguy hiểm…; củng cố Ban Chỉ huy PCCCR từ tỉnh đến huyện, xã. Tổ chức tập huấn, củng cố các trang-thiết bị vật dụng PCCCR cho các địa phương… nhằm hạn chế không để cháy rừng xảy ra gây thiệt hại cho tài nguyên rừng.

Mặc dù vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác PCCCR là  nhận thức của người dân sống ven những bìa rừng còn rất hạn chế, vì vậy phần lớn những vụ cháy rừng xảy ra là do con người dùng lửa bất cẩn. Bên cạnh đó, mức đầu tư  kinh phí xây dựng cơ bản đối với rừng trồng quá thấp chỉ chiếm 1-10% nên không đảm bảo việc xây dựng các hạng mục PCCCR. Song song với đó là diện tích rừng trồng lớn, phân bố rộng trên những địa hình phức tạp  khi có cháy xảy ra rất khó có thể cứu chữa… Chính sách hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng  nói chung và PCCCR  vẫn chưa thoả đáng. Hiện tại Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện cùng các địa phương tập trung mọi nguồn lực hạn chế không để xảy ra cháy rừng.

Công tác PCCCR trong thời điểm hiện nay đang rất cấp bách, việc hạn chế tối đa không để cháy rừng xảy ra là việc làm khẩn thiết của cơ quan chuyên môn.

Nguyễn Hồng


Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,