,
Cập nhật lúc 08:24' 12/03/2010 (GMT+7)
Gia Lai: Sâu bệnh bùng phát trên diện rộng

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân làm bùng phát nhiều loại sâu bệnh hại cây trồng như: đạo ôn, rầy nâu, chuột, vàng lá sinh lý… trên cây lúa. Còn trên các loại cây dài ngày, các loại rệp sáp, rỉ sắt, ve sầu xuất hiện ở hầu hết các vườn cây trong tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) tỉnh, trong thời gian qua, tình hình sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn tỉnh đã bùng phát mạnh trên các loại cây trồng như: Lúa, cà phê, tiêu…

Phun thuốc phòng trừ rầy nâu. Ảnh: N.D
Phun thuốc phòng trừ rầy nâu. Ảnh: N.D

Trên diện tích lúa trà sớm và đại trà, bệnh đạo ôn đã lan rộng trên 393 ha, với mật độ từ 10 đến 12 con/m2. Diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn tập trung tại các huyện: Kbang, Phú Thiện, Chư Pah, Ia Grai, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku…

Ngoài ra, các loại sâu bệnh khác như sâu đục thân, đốm nâu, ốc bươu vàng, vàng lá sinh lý, khô vằn cũng tàn phá trên diện tích gần 1.000 ha. Đặc biệt, bệnh rầy nâu hại lúa cũng đã xuất hiện tại vùng trọng điểm lúa nước Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Mặc dù mật độ còn thấp (95-370 con/m2 ), nhưng theo dự báo của Chi cục BVTV tỉnh có khả năng lứa rầy mới sẽ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Ngoài ra, tình trạng chuột cắn phá và sâu đục thân cũng xuất hiện mạnh tại một số địa phương. Dịch bệnh xuất hiện đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Cùng với cây lúa, các loại sâu bệnh hại như: Rỉ sắt, rệp sáp, khô cành, ve sầu cũng đã lây lan trên hàng chục ngàn ha cà phê, mật độ phổ biến 25-30 con/m2. Bên cạnh đó, các loại sâu bệnh hại cây tiêu như: Thối gốc, thối thân, vàng lá, thối rễ, tuyến trùng rễ… cũng đang trong giai đoạn xuất hiện trở lại.

Một số Biện pháp phòng trừ sâu bệnh

Trên cây lúa, cần sử dụng  các loại thuốc BVTV New Hinossn 30 ec, Funan 40 ec, beam 75w…  để phòng trừ bệnh đạo ôn; dùng bẫy đèn để phòng trừ rầy nâu. Tích cực đầu tư chăm sóc các loại cây dài ngày để hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh.

Ông Hà Ngọc Uyển- Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết: Thời gian qua, sâu bệnh đã bùng phát trên nhiều loại cây trồng, nguyên nhân là do thời tiết thay đổi. Đối với cây tiêu và cà phê, do giá đang ở mức thấp nên người dân không tích cực đầu tư như những năm trước vì vậy các loại sâu bệnh có điều kiện phát triển. Trước tình hình đó, Chi cục đã khuyến cáo các địa phương hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh.

Trước tình hình sâu bệnh bùng phát và đang có dấu hiệu gia tăng, UBND tỉnh đã có Công văn số 522/UBND-NL chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương triển khai  các biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung xử lý bệnh rầy nâu, vàng lùn-lùn xoắn lá, lùn sọc trên cây lúa để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt đảm bảo về năng suất và sản lượng.

Hiện nay- khi các địa phương vẫn còn đang khẩn trương phòng-chống hạn cũng là lúc sâu bệnh đang có chiều hướng bùng phát mạnh. Vì vậy, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là biện pháp tốt nhất để đảm bảo về năng suất và sản lượng trong vụ Đông Xuân này.

Nguyễn Hồng


Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,