“Mấy năm trước, bà con nơi đây chủ yếu dựa vào cây bắp, mì, kỹ thuật canh tác lạc hậu, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống mang tính tự cung tự cấp… Nhưng bây giờ thì khác rồi, đời sống của bà con đã được nâng cao, đã có của ăn của để, trẻ em được học hành…”, anh Trần Xuân Tỉnh- Chủ tịch UBND xã Đak Pơ (huyện Đak Pơ, Gia Lai) phấn khởi cho biết.
![]() |
| Nông dân xã Đak Pơ chăm sóc cây trồng. Ảnh: Lê Nam |
Vốn là xã vùng 3, xã đặc biệt khó khăn của huyện An Khê (cũ) và mới được tách ra từ xã An Thành (năm 2004), xã Đak Pơ có 1.114 hộ (4.256 khẩu), trong đó hơn 27% là người dân tộc thiểu số. Trước đây, kinh tế của xã chủ yếu dựa vào các loại cây trồng bắp, mì, cái đói cái nghèo cứ đeo bám mãi, làm chưa đủ ăn, số hộ nghèo chiếm 29,7% (năm 2007). Gần đây, nhờ có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước như Chương trình 134, 135, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng- vật nuôi, đưa vào sản xuất nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, có tính ổn định như mía, bắp lai, rau xanh và chăn nuôi bò lai.
Xã thường xuyên phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ Thực vật triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, tập huấn kỹ năng trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt là các lớp tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số giúp thay đổi dần tập quán canh tác lạc hậu. Với nỗ lực đó, bà con xã Đak Pơ đang từng bước đẩy lùi được cái đói cái nghèo, dần ổn định cuộc sống và có thêm của ăn của để, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,1% (năm 2009).
Bên cạnh việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng-vật nuôi, hệ thống cơ sở hạ tầng như điện-đường-trường-trạm… cũng được đầu tư. Ông Trần Xuân Tỉnh-Chủ tịch UBND xã cho biết: “Hiện nay đời sống bà con đã được nâng lên cao. Người dân đã biết đưa vào trồng những loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, biết tận dụng diện tích vườn nhà để trồng rau, thực hiện mô hình trồng cây ăn quả… Trong tổng số 1.114 hộ thì đã có tới hơn 30% hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm và 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được coi trọng, chế độ phục vụ người bệnh và cấp-phát thuốc chữa bệnh cho người nghèo được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên trên thực tế Đak Pơ còn gặp không ít khó khăn…”, đặc biệt là hệ thống đường giao thông liên xã mùa mưa không đi lại được, việc thu sản phẩm bị ách tắc. Mặc dù được đầu tư vốn nhưng hiệu quả sản xuất chăn nuôi chưa cao.
Một số bà con vẫn còn mang nặng tính tự cung tự cấp, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước… Để xã Đak Pơ đổi thay căn bản, bên cạnh sự nỗ lực của nhân dân địa phương, rất cần sự quan tâm sâu sát của các cấp, các ngành.
Lê Nam

