Điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Tổ dân phố 1 là đơn vị tiêu biểu của phường trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng ở địa bàn dân cư. Tổ được công nhận danh hiệu văn hóa 6 năm liên tục”-ông Trần Văn Hải-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa (TP. Pleiku) cho biết.
Theo ông Trịnh Hồng Phượng-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ dân phố văn hóa, cấp ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước của tổ dân phố, tổ chức cho nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu và nghĩa vụ do phường giao.
Tổ dân phố 1 triển khai nhiệm vụ công tác. Ảnh: T.N
Tổ dân phố 1 triển khai nhiệm vụ công tác. Ảnh: T.N
Tiêu biểu như việc thu nộp ngân sách và kinh phí vận động, các mặt công tác khác đều đạt kế hoạch. Tất cả con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo luôn được quan tâm. Hàng năm, tỷ lệ thanh niên chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ đạt 100%. 
Ông Nguyễn Hữu Thoan-một người dân trong tổ-cho biết: “Các chi hội đoàn thể như Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã phối hợp thành lập Câu lạc bộ Từ thiện và Câu lạc bộ Khuyến học khuyến tài. Mỗi năm, thành viên các câu lạc bộ đóng góp hàng chục triệu đồng làm kinh phí tổ chức các hoạt động như giúp các gia đình, cá nhân ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ các cháu học sinh, sinh viên khó khăn và các cháu đạt học sinh giỏi các cấp. Qua đó, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó hơn”.
 Tổ dân phố 1 có khoảng 170 hộ với 700 khẩu. Phần lớn người dân làm nông nghiệp, lao động phổ thông và mua bán nhỏ. Cán bộ tổ dân phố luôn sâu sát dành thời gian đến từng hộ thăm hỏi, động viên người dân sản xuất và phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ vậy, mặt bằng đời sống nhân dân trong tổ ngày càng ổn định và đi lên. Đến nay, tổ có trên 70% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Qua rà soát theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tổ chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.
Thi công nâng cấp đường hẻm tổ dân phố 1, phường Đống Đa (TP. Pleiku). Ảnh: T.N
Thi công nâng cấp đường hẻm tổ dân phố 1, phường Đống Đa (TP. Pleiku). Ảnh: T.N
Theo ông Nguyễn Phú An-Bí thư chi bộ tổ dân phố 1, đội ngũ đảng viên trong tổ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm tại cộng đồng dân cư, duy trì nghiêm sinh hoạt định kỳ hàng tháng và kịp thời nắm bắt tình hình tại địa bàn dân cư, góp phần tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo sát với tình hình thực tế của địa phương. Điển hình là việc phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đồng thuận trong việc đóng góp để sửa chữa, nâng cấp các con hẻm đã xuống cấp trên địa bàn. Tổ trưởng Lưu Bá Cường cho hay: “Đến đầu quý I-2019, tổ dân phố 1 đã hoàn thành việc nâng cấp đường hẻm bằng bê tông xi măng với tổng chiều dài hơn 1 km, vượt kế hoạch đề ra trước 1 năm với chất lượng bảo đảm. Quy mô xây dựng đường rộng 4 m với các hạng mục chính là làm mặt đường, nâng cấp và làm mới cống, mương thoát nước và nắp mương. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng; trong đó ngoài nguồn hỗ trợ của phường và nguồn xã hội hóa, nhân dân trong tổ đã tự đóng góp hơn 700 triệu đồng, đồng thời tham gia giám sát tại các trục đường trong quá trình thi công”.

Ông Nguyễn Văn Sơn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đống Đa: “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại tổ dân phố 1 đã góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05 của Đảng bộ TP. Pleiku khóa X về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng, xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, góp phần vào sự phát triển chung của phường và thành phố”.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.