Cứu thuyền trưởng bị dập nát bàn tay khi hành nghề tại Hoàng Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc 6 giờ 55 ngày 4 -4, tàu QNa 91072 TS khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa cách đảo Tri Tôn 30 hải lý về hướng Tây Nam thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động làm ông Phạm Việt (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là thuyền trưởng của tàu bị dập nát bàn tay phải. 
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến cấp cứu cho tàu QNa 91072 TS.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến cấp cứu cho tàu QNa 91072 TS.
Do vết thương nặng làm máu chảy nhiều nên ông Việt bất tỉnh. Các thuyền viên tàu QNa 91072 TS đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam xin chỉ dẫn đồng thời yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm yêu cầu tàu QNa 91072 TS khẩn trương chuyển hướng về Đà Nẵng, phát báo động cho Trung tâm khu vực gần nhất sẵn sàng phương tiện chuyên dụng để triển khai cấp cứu, đồng thời phối hợp cùng Viện Y học biển hướng dẫn thuyền viên sơ cấp cứu cho nạn nhân. Các y - bác sĩ cho biết tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch cần được triển khai cấp cứu khẩn cấp, vị trí tàu hiện đang ở xa đất liền.
Trước tình hình hình trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến cấp cứu cho tàu QNa 91072 TS, cùng đi theo tàu có ê kíp bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.
Sau khi được cấp cứu và ổn định tình trạng, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.
Sau khi được cấp cứu và ổn định tình trạng, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.
Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tàu QNa 91072 TS được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận và triển khai cấp cứu. Sức khỏe của ông Việt lúc này đã suy yếu do mất máu, bàn tay phải dập nát, biến dạng, ngón trỏ đứt lìa. Sau khi được cấp cứu và ổn định tình trạng, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.
Đến 20 giờ 45 cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch và được bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đưa vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. 
Ngọc Phúc (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.