Vụ thi lấy GPLX được bao đậu: Nhiều người đọc, viết 'lơ mơ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi cơ quan chức năng làm việc, nhiều người lo ngại bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) nên không muốn hợp tác. Trong số này, nhiều người đọc, viết 'lơ mơ' khi chỉ mới học đến lớp 2, lớp 3.

Những người được cấp GPLX cho biết ra Hải Phòng thời gian học chỉ khoảng 2 tuần và thi dễ đậu hơn.
Những người được cấp GPLX cho biết ra Hải Phòng thời gian học chỉ khoảng 2 tuần và thi dễ đậu hơn.



Ngày 18-2, ông A Huân, Phó trưởng Công an xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết đến nay mới chỉ xác minh thông tin được 5/38 trường hợp người dân ở đây được cấp GPLX ô tô ở Hải Phòng. Trong số những người đã được xác minh thì trình độ học vấn chỉ từ lớp 2 đến lớp 3. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục xác minh thêm những trường hợp khác.

Cũng theo ông Huân, đa số những trường hợp đã được xác minh đều nghỉ học đã lâu, trình độ đọc, viết còn rất "lơ mơ".

Sở GTVT Gia Lai đã phối hợp với chính quyền huyện Ia Grai, xã Ia Khai và công an tiến hành xác minh thông tin liên quan đến người dân ở xã Ia Khai học và sát hạch GPLX ô tô ở ngoài tỉnh. Tuy nhiên đoàn cũng chỉ làm việc được với 2 người. Đó là ông R.C.T. trình độ học vấn lớp 7, học lái xe tại Hải Phòng trong thời gian khoảng 1 tháng và được cấp GPLX hạng B2. Ông R.C.D, trình độ lớp 5, cũng học tại Hải Phòng trong thời gian khoảng 1 tháng và được cấp GPLX hạng C.

Sở GTVT đánh giá việc kiểm tra, xác minh khó khăn do những trường hợp người dân học, sát hạch, cấp GPLX ô tô tại Hải Phòng rất ngại tiếp xúc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nguyên nhân vì lo ngại bị thu hồi GPLX. Từ dó, Sở GTVT đã đề nghị UBND huyện, xã tiếp tục phối hợp kiểm tra, xác minh.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, qua rà soát chỉ 1 xã của huyện Ia Grai có tới 38 người đồng bào dân tộc thiểu số được cấp GPLX tại TP Hải Phòng trong thời gian từ năm 2017 và 2018. Trong số này, có 29 người được cấp GPLX hạng C và 9 trường hợp thiếu thông tin tra cứu. Những người được cấp GPLX cho biết ra Hải Phòng học trong khoảng thời gian học chỉ 2 tuần và thi dễ đậu hơn. Sau đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra làm rõ và nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm.

Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.