Phố núi tất bật những ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai những ngày cuối năm, ai cũng tất bật mua sắm, chuẩn bị chu toàn cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới. Bước chân ra đường, không khí Tết đã lan toả khắp các cung đường, ngõ phố với cờ hoa, băng rôn chúc mừng năm mới, đèn điện nhấp nháy đủ màu sắc… báo hiệu năm mới đang chạm ngõ từng nhà.
Đến Phố núi Pleiku những ngày này, ai cũng cảm nhận được không khí háo hức, nhộn nhịp trên khắp các tuyến đường trung tâm, khu vực công viên, quảng trường gần như được thay áo mới. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được TP.Pleiku cũng như Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tích cực triển khai và cơ bản đã hoàn tất công việc phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Ngoài điểm nhấn chính là Đường hoa Xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết ,TP. Pleiku, năm nay Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai bố trí thêm 300 chậu hoa đủ màu sắc trên các tuyến đường chính, trước một số cơ quan, công sở và xếp hơn 200 m2 hoa tại một số vòng xoay giao thông... 
Các tuyến đường chính của Pleiku được trang trí với nhiều chậu hoa đủ màu sắc. Ảnh: Quang Tấn
Các tuyến đường chính của Pleiku được trang trí với nhiều chậu hoa đủ màu sắc. Ảnh: Quang Tấn
Hòa chung không khí phấn khởi chào đón năm mới, ông Nguyễn Mạnh (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Không khí chuẩn bị đón Tết những ngày qua khá khẩn trương và nhộn nhịp. Đặc biệt, đường hoa ở Quảng trường năm nay được trang hoàn khá công phu và đẹp hơn mọi năm, đường sá cũng được sửa sang lại khá sạch đep. Sang năm mới, tôi mong Gia Lai mình sẽ ngày càng phát triển hơn, đời sống của người dân ngày càng khấm khá, ấm no hơn”.
Không khí Tết len đến từng con hẻm, khu dân cư, nhà nhà đang rộn ràng chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, tất bật mua sắm chuẩn bị mọi thứ tươm tất để gia đình có một cái Tết no ấm, hạnh phúc. 
Không khí mua sắm khá nhộn nhịp ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Ảnh: Quang Tấn
Không khí mua sắm khá nhộn nhịp ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Ảnh: Quang Tấn
Sau khi đã sửa soạn nhà cửa khá tươm tất, sạch đẹp, chị Hoàng Thị Mai (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) tranh thủ đến Trung tâm Thương mại mua sắm thực phẩm cần thiết cho gia đình dùng trong dịp Tết. “Càng gần những ngày cuối năm, mình càng muốn nhanh chóng thu vén công việc để cùng gia đình chuẩn bị Tết thật vui vẻ. Mình tranh thủ mua thêm một chút đồ ăn, hoa quả và các vật dụng sinh hoạt cần thiết để đón Tết. Mong muốn mọi việc chu toàn để gia đình chuẩn bị đón một cái Tết trọn vẹn và hạnh phúc”.
Chị Ksor H’Thét (ở làng Ngol, thị trấn Đak Đoa-người bán hoa, quả tại Trung tâm Thương mại TP. Pleiku) cho biết: “Cũng như mọi năm, mình đem các loại rau, hoa quả như chuối, mãng cầu, quả sung, hoa, các loại rau… ra đây bán cho người dân đón Tết. Tất cả đều là do gia đình mình tự trồng nên được người dân ưa thích tìm đến mua. Đặc biệt là những ngày này, lượng người đến mua rất đông, hi vọng mình sẽ bán hết để về sớm lo chuẩn bị Tết cho gia đình nữa”.   
Các mặt hàng rau, hoa qua của chị H’Thét luôn hút khách. Ảnh: Quang Tấn
Các mặt hàng rau, hoa qua của chị H’Thét luôn hút khách. Ảnh: Quang Tấn
Cùng với không khí mua sắm nhộn nhịp tại các chợ, Trung tâm Thương mại, siêu thị Co.op Mart Pleiku, cửa hàng tạp hóa…, người dân còn tranh thủ tham quan và rinh những chậu mai, chậu cúc, cây quất rực rỡ sắc vàng để gia đình vui xuân đón Tết. Không khí Tết đang đến rất gần, ai cũng tranh thủ lo toan, thu vén hoàn tất công việc cuối năm để chào đón năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc và đủ đầy…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.